Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng khám sức khỏe toàn dân
Các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc toàn dân, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với ngành y tế Thành phố.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Sở Y tế
Có 70 kết quả
Các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc toàn dân, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với ngành y tế Thành phố.
Ngày 11/4, Sở Y tế Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình nhà ở công vụ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện định hướng phát triển y tế chuyên sâu của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hùng Vương đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày, mở ra cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
Nhận định diễn biến phức tạp của tình hình thế giới có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo khẩn về các giải pháp chủ động bảo đảm nguồn cung ứng thuốc.
Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng gia tăng, công tác quản lý, phân loại và xử lý chất thải y tế đang là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế cả nước. Tại Gia Lai, ngành y tế đã có những bước triển khai bài bản, đồng bộ và hiệu quả công tác này.
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát huy thế mạnh y học cổ truyền, tăng cường kết nối giữa các tuyến chuyên môn và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Thời tiết giao mùa thu-đông tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là cúm mùa, Covid-19, bệnh do vi-rút hợp bào hô hấp (RSV)… Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Trong chiến lược phát triển y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, các Trung tâm chấn thương đóng vai trò tuyến đầu trong cứu chữa những ca bệnh nguy kịch, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ Thành phố có mật độ giao thông cao và nguy cơ tai nạn lớn.
Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới y tế công lập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy tốt nguồn lực, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân ở mọi khu vực trên địa bàn.
Ngày 13/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố với Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu giai đoạn 2025-2028, mở ra mô hình phát triển hệ thống y tế đồng bộ, bền vững.
Ngày 8/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị tại phường Hạnh Thông.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đến ngày 29/10, tình hình dịch bệnh lỵ trực trùng trên địa bàn đã được kiểm soát tốt; các ca mắc đều được theo dõi, điều trị ổn định.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào quyên góp 10.000 túi thuốc gia đình nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.
Ngày 26/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 164 bệnh viện trên địa bàn đã đồng thuận xây dựng hệ thống dữ liệu chung của ngành y tế. Đây là tiền đề quan trọng để hướng đến mục tiêu phát triển y tế thông minh.
Ngày 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị đối thoại giữa đại diện chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế. Đây là hoạt động thường niên hằng năm, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển ngành y tế.
Liên tục thời gian gần đây, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiều phòng khám có hành vi “vẽ bệnh, moi tiền” trục lợi bất chính trên sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm hơn cả đó là sớm có biện pháp xử lý mạnh tay, quyết liệt đối với tệ nạn này.
Với bốn Trạm cấp cứu vệ tinh vừa đưa vào hoạt động tại địa bàn Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã nâng tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên 49 trạm.
Liên tiếp những ngày gần đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý kịp thời hai cơ sở y tế có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” từ người bệnh.
Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tiến hành khảo sát công tác thực hiện chính sách pháp luật về chống thuốc giả, thực phẩm giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, ngành y tế đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các tỉnh, thành sẵn sàng mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc men để kịp thời ứng phó với thiên tai, bảo đảm trực cấp cứu 24/24.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh và tăng cường giám sát công khai, minh bạch, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là đường dây nóng phòng chống tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” còn xảy ra tại một số nơi.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Huế đã ghi nhận 31 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó có một ca tử vong ngày 2/7. Riêng trong tháng 6, số ca mắc tăng đột biến với 25 ca (gấp hơn 4 lần so với 5 tháng trước đó). Tất cả các ca bệnh đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Chiều 30/6, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị bàn giao hợp nhất Sở Y tế ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
Liên quan đến vụ việc “Thực phẩm bổ sung Sữa lúa mạch Nestlé Milo” của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tối 31/5, Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ kiểm tra, xác minh thông tin.
Nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, ngày 18/4, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 của thành phố Hà Nội đã làm việc với huyện Thanh Trì và đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.