Ngày hội STEM Trường phổ thông dân tộc nội trú Hòa Bình
Ngày 11/4, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình tổ chức ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025-2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#STEM
Có 82 kết quả
Ngày 11/4, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình tổ chức ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025-2026.
Ngày 22/3, Vòng chung kết Sân chơi STEM - AI - Robotics Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Equity Engineer” đã chính thức diễn ra, quy tụ 40 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường Tiểu học trên toàn tỉnh với tổng giải thưởng trị giá lên tới 150 triệu đồng.
Ngày 21/3, hơn 2.000 học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cùng tham gia Ngày hội Open Day 2026 do Trường tiểu học và trung học cơ sở FPT Đà Nẵng tổ chức.
Gần 4.000 học sinh, thầy cô tham gia ngày hội STEM mang tên FSchools Open Stem day 2026 với cuộc thi AI, Robotics và nhiều hoạt động sáng tạo công nghệ.
Với hơn 80 bằng sáng chế và vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Jayshree Seth không chỉ được biết đến như một nhà khoa học xuất sắc của Tập đoàn 3M. Bà còn là người kiên trì thúc đẩy giáo dục STEM và lên tiếng mạnh mẽ về việc trao quyền để phụ nữ không chỉ tham gia, mà còn dẫn dắt khoa học.
Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 7/3 tại Hà Nội mang đến nhiều chia sẻ thiết thực về STEM, khởi nghiệp và cơ hội học tập, góp phần giúp học sinh định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.
Có 20 suất học bổng cho năm học 2026-2027 dành cho ứng viên thuộc khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, phối hợp bốn trường đại học tại Vương quốc Anh.
Giáo dục STEM tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình là một trong những trường triển khai hiệu quả STEM.
Nhiều địa phương đang thiếu một không gian thực hành khoa học-công nghệ thực chất và ổn định. Học sinh học khoa học tự nhiên và kỹ thuật (STEM) vẫn thiên về trình diễn, học bằng ghi nhớ, ít cơ hội trải nghiệm, thử nghiệm và sáng tạo.
Vòng chung kết Giải vô địch Quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 vừa bế mạc tại Hà Nội. Vượt qua hơn 200 đội thi trong toàn quốc ở nhiều vòng thi đấu, 14 đội tuyển xuất sắc nhất của các trường học phổ thông đoạt giải sẽ đại diện Việt Nam dự cuộc thi vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2026.
Sáng 31/1, hệ sinh thái học STEM gồm phòng học tham khảo và không gian trải nghiệm chính thức được khai trương tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Mô hình được kỳ vọng trở thành hình mẫu tham khảo cho đào tạo STEM trong nước.
Nhắc đến STEM trong giáo dục, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những phòng thí nghiệm đắt tiền, hiện đại và cao siêu. Thế nhưng, thực tế tại một số trường tiểu học ở Đà Nẵng đang cho thấy: STEAM có thể hiệu quả với những phương án giản đơn, nhẹ nhàng, khi sự sáng tạo của nhà giáo chính là hạt nhân quyết định.
Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.
Tại tỉnh Ninh Bình, giáo dục STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Bước sang năm 2026, giáo dục Việt Nam đứng trước yêu cầu: Đổi mới không chỉ dừng ở việc cải thiện chất lượng trước mắt, mà phải hướng tới chuẩn bị nền tảng nhân lực cho tương lai dài hạn của đất nước.
Hào hứng tham gia HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, các đội thi là học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước đã đem tới những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chung kết Cuộc thi "HNUE Olympic STEM 2025" với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, hướng tới phát triển năng lực STEM gắn với ý thức bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo xanh, hình thành tư duy khoa học...
Năm 2025 đánh dấu một năm thành công của các tài năng trẻ Việt Nam trên bản đồ robot toàn cầu, khi các đội thi đại diện quốc gia đã đạt được những thành tích cao tại hai sự kiện quốc tế lớn: World Robot Olympiad (WRO) và Global Robotics Games (GRG).
Hiện nay, công tác chuyển đổi số trong giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các địa phương. Tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vượt lên mọi khó khăn, cách trở, các thầy cô giáo vẫn kiên trì học hỏi, chủ động tìm cách kết nối, đưa học trò chạm vào thế giới số ngay từ ngưỡng cửa trường làng.
Tiếp nối các hoạt động giá trị lan tỏa thông tin, Chương trình Học bổng Intense của Đài Loan (Trung Quốc) dành 200 suất học bổng cho sinh viên khu vực phía nam, qua đó góp phần hình thành, ươm mầm đội ngũ chuyên gia chất lượng cao phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao trong tương lai.
Chúng tôi có mặt tại Trường liên cấp Alpha School vào một buổi sáng cuối tuần rực rỡ, nơi không khí của Vòng loại Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam - VEX Robotics 2025-2026 như thổi bùng lên tinh thần đam mê và sáng tạo trong từng góc lớp, từng hành lang.
Từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đưa sáng kiến về Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, được khởi động ngày 21/9/2025 với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính Phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Nguồn vốn được giải ngân theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ; thời hạn trả nợ gấp đôi thời gian vay; lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất gói tín dụng học sinh sinh viên trước đó… gói hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM được xem như “chất xúc tác” cho các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Trong dòng chảy phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, thiên văn học là ngành khoa học nghiên cứu vũ trụ và các thiên thể đang từng bước trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Ấn phẩm The Young Scientists (Nhà khoa học trẻ) dành cho trẻ nhỏ bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Seednet Books phát hành đã nhanh chóng thu hút quan tâm của bạn đọc. Với hình thức, nội dung hấp dẫn, ấn phẩm giúp các em tiếp cận, mở ra những khám phá tri thức, tạo dựng đam mê và định hướng nghề nghiệp.
Những ngày cuối tháng 9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú tổ chức giải ngân vốn vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người học ngành khoa học-công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là STEM).
Ngày 3/10, tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), sinh viên 11 trường nghề trên địa bàn đã tham dự chương trình Hội trại “Vì một hành tinh xanh” do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh phối hợp Ban Quản lý Dự án Kenan Foundation Asia và Tập đoàn Schneider Electric Việt Nam tổ chức.
Ngày 3/9, Trường đại học Sài Gòn tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đào tạo “Phương pháp giảng dạy STEM trong tiếng Anh” và “Phương pháp giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) theo tiêu chuẩn quốc tế”.
Bước vào năm thứ 12 tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi ROBOTACON WRO năm nay với chủ đề “The Future of Robots” phản ánh xu hướng toàn cầu khi robot và tự động hóa đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, sản xuất, giáo dục và thám hiểm không gian.