Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Tư duy mới và yêu cầu hiện thực hóa
Sáng 31/3, tại trụ sở Báo Nhân Dân đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm – Tư duy mới và những thách thức thực thi”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Quy hoạch Hà Nội
Có 11 kết quả
Sáng 31/3, tại trụ sở Báo Nhân Dân đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm – Tư duy mới và những thách thức thực thi”.
Sáng 19/3, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành thành phố, các tổ chức, 126 xã, phường và cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và trực tuyến tới các xã, phường.
Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 12/3 đến 23/3.
Trong hơn 20 năm qua, tốc độ phát triển mạnh mẽ của đô thị Hà Nội đã tạo nên những thành tựu, nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập, khi những hệ lụy phần lớn đều vượt ra khỏi dự báo của quy hoạch.
Sáng 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia...
Với định hướng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, ngày 6/11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Khảo sát kết quả dài hạn của Chương trình phát triển Tổng thể Hà Nội (HAIDEP)”.
Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ vừa được Ban Chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thành phố Hà Nội ban hành, thành phố sẽ đẩy mạnh việc lập quy hoạch chi tiết và tổng mặt bằng cho các khu chung cư cũ tại khu vực nội thành.
Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trách nhiệm của một đô thị trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu về văn hóa, khoa học, giáo dục và hội nhập quốc tế, đòi hỏi thành phố phải có cách quản trị đặc biệt, phù hợp với tầm vóc, vị thế của mình.
Từ giữa tháng 7/2025, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 nhiệm kỳ 2025-2030 được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân Thủ đô. Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao chất lượng nội dung và hình thức của dự thảo. Trong đó, nhiều ý kiến dành sự quan tâm đặc biệt với lĩnh vực đô thị.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với những thay đổi về địa giới hành chính cấp xã, phường đang đặt ra cho Hà Nội nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch.
Hoài Đức – cửa ngõ quan trọng của Thủ đô đã thay đổi chóng mặt sau khi hàng loạt “siêu đô thị” được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh chính thức hình thành, trở thành “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư bất động sản sành sỏi.