Trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030.
Tối 6/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thể chế hóa tương xứng giáo dục nghệ thuật - một lĩnh vực đặc thù có tầm quan trọng, góp phần làm nên “sức mạnh mềm” của quốc gia.
Với nhiều phát hiện và luận giải mới mẻ, cuốn sách về văn hóa Việt Nam của GS, TS Phạm Hồng Tung thực sự là một hành trình khám phá đầy cảm hứng, giúp người đọc hiểu sâu hơn về “hồn cốt” Việt Nam, nơi mà quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại gặp gỡ trong một dòng chảy văn hóa xuyên suốt.
Để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở định hướng, mà cần có những giải pháp và cơ chế thực thi rõ ràng.
Trong các cuộc làm việc và tiếp xúc với Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn dẫn đầu tham dự Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng Chấp hành UNESCO, lãnh đạo UNESCO và trưởng đoàn các nước khẳng định Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò thành viên UNESCO giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59) đánh dấu một quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho văn hóa Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo lộ trình, dự thảo sẽ được trình Bộ Chính trị trong quý IV/2025.
Trong khuôn khổ Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”, ngày 3/9, tọa đàm "ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số" đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Công tác xuất bản với tư cách là một bộ phận hợp thành của văn hóa, trực tiếp góp phần kiến tạo tri thức, hình thành nhân cách, bồi đắp văn hóa và hun đúc tinh thần dân tộc. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xuất bản đã và đang giữ vai trò quan trọng, là một trong những động lực góp phần phát triển đất nước.
Cuốn sách “Nhận diện văn hóa trong không gian số” do PGS, TS Vũ Trọng Lâm và TS Nguyễn Việt Lâm đồng chủ biên, có thể được coi như một công trình mang tính chất mở đường, đặt nền móng lý luận và thực tiễn cho việc kiến tạo văn hóa trong bối cảnh mới của thời đại số.
Sáng 24/7, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã diễn ra buổi họp báo phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3. Mùa giải năm nay có nhiều sự thay đổi từ tên gọi đến quy mô, cũng như các nội dung trọng tâm của tác phẩm dự thi.
Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình - Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3 đã ký Quyết định số 2513/QĐ-BTCGBC ngày 21/7/2025 ban hành Thể lệ của Giải.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được đề xuất là một bước đi chiến lược, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp văn hóa và công nghệ số.
Ngay từ rất sớm Ðảng ta đã nhận thức mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng giữa chính trị, kinh tế và văn hóa. Ðề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943) đã nhấn mạnh "Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động".
Ngày 7/1, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển năng động, nhanh, bền vững trong thời kỳ mới”. Tham dự, có 200 đại biểu là đại diện từ cấp thôn, tổ dân phố đến cấp tỉnh; các nhà khoa học; đại diện các viện nghiên cứu; trường đại học và các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật,… trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Ngày 20/12, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới 33.397 đảng viên từ tỉnh đến cơ sở theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đề ra mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 100% di tích quốc gia đặc biệt và 80% di tích quốc gia; đồng thời, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% GDP của cả nước.
Nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, song đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về phạm vi, quy mô cũng như cân đối nguồn lực để xác định danh mục và lộ trình triển khai thực hiện bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực hiện có.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế như hiện nay thì cần lấy văn hóa “nuôi” văn hóa, tập trung vào một số trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, nên hạn chế tối đa việc xây dựng những công trình văn hóa lớn, hoành tráng để rồi một năm chỉ sử dụng đôi lần.
Ngày 3/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: Kiến tạo tương lai - đường dài chung bước”. Đây là diễn đàn, nhịp cầu nối để các doanh nghiệp, nhà quản lý và những người làm điện ảnh, du lịch, thể thao gặp gỡ, nhìn nhận toàn diện, sâu sắc hơn về tiềm năng, thế mạnh, kỳ vọng phát triển du lịch.
Ngày 27/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy với hơn 3.000 đại biểu tham dự.
Xin giới thiệu bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng về đặc trưng tư duy và tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, con người Việt Nam.
Sáng 4/7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đối với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Chính phủ đề xuất huy động nguồn lực thực hiện khoảng 122.250 tỷ đồng cho giai đoạn 2025-2030, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp được bố trí tối thiểu khoảng 77 nghìn tỷ đồng (chiếm 63%).