Tin nổi bật ngày 13/7: Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng; Khởi tố thêm 15 bị can liên quan Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang

Tin nổi bật ngày 13/7: Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng; Khởi tố thêm 15 bị can liên quan Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Khởi tố thêm 15 bị can liên quan Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang… là một số tin tức nổi bật ngày 13/7/2026.

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

a4-bnd-2127.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa, bảo đảm văn hóa phát triển tương xứng với vị trí, vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Hoàn thiện cơ chế quản trị phát triển văn hóa theo hướng hiện đại, lấy dữ liệu, tiêu chuẩn và kết quả thực tiễn làm cơ sở đánh giá, điều hành; phát triển hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian phát triển văn hóa.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, trọng tâm là Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, coi đây là nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

*Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), chiều 13/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

a1-bnd-2353-6808.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu và lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản tư duy về thi hành án hình sự và công tác quản lý, giáo dục, cải tạo. Thành công lớn nhất của trại giam là giúp phạm nhân trở về nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sống thật tốt và có ích cho xã hội. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phải liên thông với toàn bộ quá trình tố tụng hình sự; quản lý dân cư, quản lý xã hội; với công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm; với an sinh xã hội và phát triển con người; chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Rà soát tổng thể, có lộ trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trại giam xuống cấp, quá tải, bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động, khám chữa bệnh cho phạm nhân theo quy định của pháp luật.

Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Ngày 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

a9.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị.

gen-h-z8036933573793-35c4289e8c198cc9ab53a24a6d2a3b29.jpg
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

6 tháng đầu năm 2026, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Nổi bật là khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới có tính nền tảng, chiến lược, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/7/1956-17/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đọc Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

70-nam-bao-tang-qs-5822-3772.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của bảo tàng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bảo tàng tiếp tục đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày; chủ động tham mưu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự, giữ vững vị thế bảo tàng đầu hệ của Quân đội, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Bảo tàng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển bảo tàng số, các hình thức trưng bày tương tác, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, để mỗi hiện vật trở thành một câu chuyện sống động, qua đó quảng bá hiệu quả lịch sử, văn hóa quân sự Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước…

Bé 6 tuổi nhập viện với viên bi sắt nằm ở vị trí nguy hiểm vùng đầu mặt

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi, được chuyển từ tuyến dưới với chẩn đoán dị vật mũi xoang. Theo lời gia đình, trong lúc hai anh em chơi đùa, người anh đã dùng súng cao su bắn viên bi sắt vào mắt phải của em.

em-be.png
Tổn thương của bệnh nhi.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã thăm khám và chụp phim cắt lớp vi tính phát hiện viên bi không dừng lại ở ổ mắt mà nằm sâu trong xoang bướm - một xoang nằm ở vị trí rất sâu, sát nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ.

Theo chia sẻ của bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhi, chỉ cần tổn thương đi lệch đi vài milimet, hậu quả có thể là mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu nặng hoặc biến chứng nội sọ nguy hiểm.

Trong ca mổ các bác sĩ đã tiếp cận xoang bướm và lấy thành công viên bi sắt đường kính khoảng 0,5cm ra ngoài, đồng thời bảo tồn các cấu trúc quan trọng chung quanh. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi.

Tổng điều tra kinh tế 2026: Cơ sở hoạch định chiến lược chính sách phát triển bền vững

Chiều 13/7, tại trụ sở Cục Thống kê, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, kết quả của cuộc tổng điều tra này góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước tiếp tục hoạch định các chính sách, chiến lược dài hơi để phát triển kinh tế-xã hội, đạt được những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhất là với hai mục tiêu 100 năm: năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

khentdtkt.jpg
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra kinh tế 2026. (Ảnh: HNV)

Điểm đặc biệt của cuộc tổng điều tra lần này là đã rút ngắn thời gian so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, là minh chứng sống động, rõ ràng cho quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng lòng, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở cộng với hiệu quả thiết thực từ việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế 2026 Trung ương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê nhìn nhận, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Khởi tố thêm 15 bị can liên quan Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang

Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.

497a2192.jpg
Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Các bị can bị khởi tố cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án.

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 nghi can về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Hội đồng thi tại Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Ngãi: Tắm biển bị đuối nước, 2 người chết, 1 người mất tích

Sáng 13/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) Nguyễn Viết Thanh cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

12.jpg
Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm cháu trai bị mất tích khi tắm biển tại phường Sa Huỳnh.

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12/7. Thời điểm này, bà Bùi Thị Trầm (67 tuổi) cùng bà Lê Thị Chờ (60 tuổi) và 1 cháu trai 6 tuổi (cháu ngoại bà Chờ), đều ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ra khu vực bờ kè thuộc tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh để tắm biển nhưng không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp cứu vớt, tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trầm và bà Chờ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh, sáng 13/7, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục phối hợp người dân mở rộng phạm vi, tích cực tìm kiếm cháu trai bị mất tích.

Thái Lan: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

Giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy lớn đã bao trùm một quán rượu (pub) ở Thủ đô Bangkok vào rạng sáng 13/7 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.

Đoạn video do lực lượng ứng phó khẩn cấp chia sẻ trên internet cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội và những cột khói bốc ra từ cửa chính của quán rượu Na Ladprao ở khu vực phía bắc Thủ đô Thái Lan.

Nhiều người cố gắng tháo chạy khi khói đen đặc quánh cuộn lên bầu trời. Lực lượng cứu hộ cho biết vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng nửa đêm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với báo giới tại hiện trường rằng, 27 người đã tử vong và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Ông cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Ấn Độ: Sạt lở tại nhà máy điện rác, nhiều người thiệt mạng

Ngày 13/7, đơn vị vận hành nhà máy điện rác Antony Waste tại khu vực ngoại ô thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ cho biết, ít nhất 9 công nhân đã thiệt mạng khi một lượng lớn rác thải bất ngờ sạt lở, đổ ập lên tòa nhà hành chính của cơ sở này do mưa lớn kéo dài.

vna-potal-sat-lo-tai-nha-may-dien-rac-o-an-do-khien-it-nhat-9-nguoi-thiet-mang-8884166.jpg
Hiện trường vụ sạt lở tại nhà máy điện rác ở ngoại ô thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Theo giới chức nhà máy, vụ tai nạn xảy ra khi hàng nghìn tấn rác từ bãi chôn lấp liền kề nhà máy xử lý rác Antony Waste bất ngờ sạt xuống, chôn vùi tòa nhà hành chính, khiến 23 người mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân được cho là do mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn tấn rác tại bãi chôn lấp liền kề mất ổn định và sạt lở.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn 14 người. Do mưa lớn kéo dài, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Hiện hoạt động của nhà máy đã tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác đánh giá mức độ an toàn và kiểm định kết cấu công trình.

Có thể bạn quan tâm