Sau một thời gian triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay thành phố Hà Nội đã có hàng nghìn sản phẩm được đánh giá, phân hạng, chứng nhận OCOP. Từ khi được chứng nhận OCOP, các sản phẩm dần khẳng định được thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.
Chè kho Bằng An không chỉ là đặc sản nổi tiếng của xã Thạch Thất (Hà Nội) mà còn là minh chứng cho sự chuyển giao, gìn giữ thành công nghề truyền thống của cha ông. Từ bí quyết gia truyền, kết hợp với việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, vừa qua chè kho Bằng An đã đạt chuẩn OCOP 4 sao.
Được thiên nhiên ưu ái cho những cánh đồng đất đai màu mỡ, phù sa, từ lâu nay nếp cái hoa vàng Thụy Lâm, xã Thư Lâm (thành phố Hà Nội) đã nổi tiếng thơm ngon, được thị trường hết sức ưa chuộng.
Trước xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và bền vững, Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng đã cho ra đời sản phẩm độc đáo là ống hút làm từ rau củ (ống hút ECOS). Đây cũng là sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao.
Với hơn 11.400 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ và gần 10.000 văn bằng sở hữu công nghiệp được cấp trong năm 2024, TP Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khẳng định vai trò đầu tàu về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.
Chiều 20/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc Tuần hàng Việt "Made in Vietnam 2024" tại Khu đô thị Park City Hà Đông, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
Với lợi thế có nhiều làng nghề truyền thống, trong những năm qua, công tác phát triển làng nghề, sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo điều kiện để các địa phương tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn.
Cây chè bén duyên với mảnh đất Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã cả trăm năm nay. Từ cây xóa đói giảm nghèo, cây chè trở thành cây trồng chủ lực, cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, việc kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị cho cây chè Ba Trại.
Đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, các làng nghề của Thủ đô Hà Nội đang ngày càng thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang là hướng đi đúng của các làng nghề hiện nay trong xây dựng nông thôn mới…
Tối 21/12, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền trung và Tây Nguyên.
Hà Nội là địa phương có nhiều sản phẩm OCOP nhất cả nước. Tính đến nay, thành phố đã đánh giá, phân hạng và chứng nhận được 2.167 sản phẩm OCOP, chiếm 22% trong tổng số 9.852 sản phẩm OCOP của cả nước. Thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, nhờ đó các sản phẩm OCOP được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.
Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua đã góp phần giúp khu vực nông thôn phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa đặc thù. Tuy nhiên, đến nay, nhiều sản phẩm của chương trình vẫn chưa được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Ðây cũng là trăn trở của những làng nghề, nghệ nhân và những người làm ra sản phẩm OCOP...
Tối 11/11, tại Nhà thi đấu huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) khai mạc chương trình Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022.
Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, tối 31/8 tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.
Bên cạnh việc công nhận, xếp hạng sản phẩm của chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hà Nội đẩy mạnh việc kết nối giao thương, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước.