[Video] Chính thức thông báo nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nghỉ lễ
Có 163 kết quả
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.
Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tiếp, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản được bảo đảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng mạnh so cùng kỳ năm 2025, nhưng chưa xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người. Trước dự báo lượng xe trở lại Hà Nội tăng cao ngày 2/9, lực lượng chức năng chủ động phân luồng từ sớm, từ xa.
Ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm di tích, tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rộn ràng đón người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm.
Hai ngày 1 và 2/9, cao điểm của kỳ nghỉ lễ 81 năm Quốc khánh, là quãng thời gian được người dân cả nước mong đợi. Từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho tới cao nguyên, duyên hải và dải biên cương Tổ quốc, mỗi vùng đất chọn cho mình một cách đón mừng riêng, góp lại thành một bức tranh rộn rã trải dài khắp ba miền.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đang mang đến một lượng khách khổng lồ cho khu vực miền trung, và Đô thị cổ Hội An tiếp tục khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút du khách hàng đầu. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, mọi nẻo đường, góc phố rêu phong đều tấp nập những bước chân rộn rã.
Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, chất lượng và duy trì liên tục các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn cao điểm.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách tại các bến xe lớn của Hà Nội không tăng đột biến, trong khi Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự tính phục vụ 115 nghìn lượt khách. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn và điều tiết giao thông được tăng cường.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và cửa ngõ các thành phố lớn. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật tình hình, lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp và tuân thủ phương án phân luồng.
Ngày 28/8 được dự báo là cao điểm nhất tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, với khoảng 125.000 lượt hành khách và 743 lượt chuyến bay cất, hạ cánh.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất; Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án luật; Hủy toàn bộ kết quả tại Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.
Sáng 4/8, Bộ Tư pháp họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp 5 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí nhân lực trực, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt và phục vụ nhân dân.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cùng Ngày Quốc tế Lao động tuy không gộp chung nhưng nối tiếp nhau. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch bứt phá. Nhiều du khách lựa chọn các tour trải nghiệm dài ngày. Không ít điểm đến ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, gần 400 nghìn lượt khách đi tàu trong kỳ nghỉ lễ, trong đó ga Hà Nội dẫn đầu về lượng khách đón.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tỉnh Nghệ An ước đón và phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.
Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.
Ngày 29/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, với dự kiến khoảng 113 nghìn lượt hành khách và 662 lượt chuyến bay thông qua cảng.
Chiều 27/4, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng phương tiện gia tăng nhưng giao thông nhìn chung ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài như nhiều đợt nghỉ lễ trước.
Với nhiều người dân Thủ đô, tàu điện trên cao là phương tiện giao thông công cộng được ưu tiên lựa chọn để đi lại hằng ngày. Bởi phương tiện này tiết kiệm thời gian di chuyển, bảo vệ môi trường, và tạo thói quen văn minh. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người cũng chọn tàu điện trên cao để trải nghiệm, khám phá.
Ngày 26/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nắng lạnh đặc trưng, Đà Lạt đang là điểm đến lý tưởng. Ghi nhận trong chiều cùng ngày, các đường phố ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa vẫn thông thoáng.
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền nam 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng đột biến, đặt ra áp lực lớn lên hệ thống vận tải.
Vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phố biển Nha Trang khoác lên mình diện mạo sôi động khác thường. Lượng du khách tăng đột biến, một phần do thời tiết nắng đẹp của những ngày đầu hè, một phần do kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp tạo điều kiện để người dân rời xa phố thị, tìm về với biển.
Nhằm bảo đảm hạ tầng đô thị vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.
Hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động là dịp Hà Nội sẽ đón lượng khách du lịch. Thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú; các doanh nghiệp, điểm đến sớm “chốt lịch” nhiều hoạt động đón khách.