Mường Tè là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Huyện có nhiều bản, điểm bản chưa có điện lưới quốc gia; lại có nhiều bản khu vực biên giới phải sắp xếp dân cư và di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Những năm qua huyện biên giới Mường Tè đã tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn để mang ánh sáng về với bà con dân bản.
Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đã chủ động từ sớm các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lễ hội đường phố được huyện biên giới Mường Tè (tỉnh Lai Châu) tổ chức thường niên vào cuối tháng 11 hằng năm. Năm nay lễ hội diễn ra vào ngày 30/11 với những màn trình diễn trang phục sặc sỡ sắc màu, cùng những màn dân vũ truyền thống, đậm nét văn hóa của vùng đất, con người nơi biên viễn của cực tây Tổ quốc.
Sau 5 năm triển khai, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đã trồng được hơn 2.300ha quế. Người trồng quế đã bắt đầu có nguồn thu từ việc cắt tỉa cành lá, bán cho cơ sở thu mua, chế biến. Hiện diện tích trồng quế vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
Là một huyện biên giới với điều kiện giao thông đi lại khó khăn, đồng bào sinh sống rải rác xa trung tâm, Mường Tè có số lượng học sinh bán trú lớn nhất tỉnh Lai Châu. Việc tổ chức chăm, nuôi học sinh bán trú đã góp phần nâng cao chất lượng dạy, học; giảm gánh nặng về kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện biên giới đặc biệt khó khăn này.
Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, song những năm qua, ngành giáo dục Mường Tè đã có nhiều đóng góp trong việc bồi dưỡng đào tạo thế hệ trẻ, giúp phát triển con người, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn; đóng góp chung vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy Điện Biên và Lai Châu về việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy liên kết vùng, hôm nay (23/5), tại trung tâm huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), lãnh đạo 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và Mường Tè, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã long trọng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hợp tác.
Năm 2022 là lần thứ 23 Chiến dịch được triển khai trên phạm vi cả nước. Diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 31/8 vừa qua, Chiến dịch ghi nhận gần 35 nghìn đội hình thanh niên tình nguyện tham gia, hoàn thành hơn 26 nghìn công trình thanh niên các cấp, với tổng giá trị hơn 444 tỷ đồng.
Với điều kiện địa hình và kinh tế khó khăn, phần lớn các trường học của huyện mường Tè (Lai Châu) đều bị phân tán bởi các điểm bản dẫn đến chất lượng giáo dục không đồng đều. Việc xây dựng các tiêu chí để đạt chuẩn Quốc gia rất khó khăn. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt nhưng để đạt các tiêu chí, nhất là cơ sở vật chất ở các huyện biên giới vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cần được ưu tiên đầu tư.