Phát triển đô thị thông minh gắn xây dựng chính quyền số
Từ một địa phương giàu bản sắc văn hóa, thành phố Huế đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền số.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Chính quyền số
Có 111 kết quả
Từ một địa phương giàu bản sắc văn hóa, thành phố Huế đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền số.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2026, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trên ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số một cách chủ động, sáng tạo đã góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 18/3, tại phường Đồng Hới, Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai trương “Đề án giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tham gia một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Tây Ninh đang chủ động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong những tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều hoạt động hướng đến chuyển đổi số toàn diện cũng diễn ra, mở ra hướng phát triển phù hợp cho địa phương.
Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành trong ngày bầu cử.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu lớn của Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những chương trình hành động thiết thực, trong đó có đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chiều 6/2, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai cấp bản quyền trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Ngày 29/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hạ tầng công nghệ trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng vận hành chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Thanh Hóa được Trung ương đánh giá đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số.
Ngày 25/1, Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào vận hành. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tham luận chủ đề “Chuyển đổi số ở cơ sở trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp-Thực tiễn và quyết tâm hành động của phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Nghị quyết ban hành nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam về công dân số, quy định rõ địa vị pháp lý, các lợi ích và trách nhiệm của công dân khi tham gia môi trường số. Đây được xem là bước đi quan trọng trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Chiều 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nhằm đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Đồng Tháp.
Sáng 30/12, tại phường Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, ủy quyền, bảo đảm sự rõ ràng, thống nhất và thông suốt nhằm phát huy hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, thật sự chuyển biến về tư duy và hành động, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, đáp ứng yêu cầu một chính quyền đô thị hiện đại.
Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest) Việt Nam 2025, một bộ giải pháp mang tên "Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện dành cho cấp phường, xã" vừa được ra mắt, hướng tới mục tiêu tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính cơ sở theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.
Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, một hướng đi chiến lược nhằm gia tăng chất lượng sống của người dân, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho siêu đô thị sau hợp nhất.
Tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số tạo bước chuyển mạnh mẽ cả về thể chế, hạ tầng, nhân lực và dịch vụ số để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo nền tảng thống nhất trong vận hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chiều 19/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.
Sau hơn 4 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Nai đã dần đi vào nền nếp, hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.
Ngày 31/10, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh tỉnh An Giang diễn ra Hội thảo Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2025, với chủ đề: “Chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.
Những ngày này, phường Phúc Lợi đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, vào cuộc sống. Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, cả hệ thống chính trị của phường cùng vào cuộc với khí thế và quyết tâm cao.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã định hướng: Tập trung khai thác lợi thế về không gian phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng chuyển đổi số và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch.
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025, tại triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, VNPT Lâm Đồng tham gia gian hàng giới thiệu “không gian số”, với nhiều giải pháp chuyển đổi số thu hút sự quan tâm của đại biểu, doanh nghiệp và người dân.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã ban hành những nghị quyết kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và khá toàn diện.
Với những địa bàn ở vùng đô thị lõi Hà Nội, có dân số và diện tích ổn định như phường Đống Đa, việc xây dựng một diện mạo mới phát triển văn minh hơn, hiện đại hơn là thách thức không nhỏ. Sau khi tổ chức đại hội thành công, Đảng bộ phường bắt tay ngay vào những việc cụ thể để tìm lời giải cho “bài toán khó” này.
Giữ vai trò lãnh đạo toàn diện ở địa phương, đảng bộ các xã, phường của Thái Nguyên vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với sự phấn khởi, tin tưởng vào các đột phá, mục tiêu phát triển mới.