Tử hình người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tử vong

NDO - Người cha ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông tử vong đã bị tòa tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Trần Văn Viên tại phiên tòa.
Đối tượng Trần Văn Viên tại phiên tòa.

Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Viên (sinh năm 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022, giữa Viên và vợ là chị Lê Thị Ty N. (sinh năm 1992) xảy ra mâu thuẫn, nên chị N. bỏ về nhà cha mẹ ruột ở. Sau Tết Nguyên đán, chị N. vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may, con gái Trần Lê Yến V. (5 tuổi) của hai vợ chồng được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc.

Chiều 16/2, Viên gọi điện thoại cho vợ nhưng không kết nối được. Đến tối cùng ngày, Viên đi bộ đến nhà cha mẹ vợ để nói chuyện về việc nghi ngờ vợ ngoại tình. Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi chị N. và nói chuyện được một lúc thì xảy ra cãi nhau.

Thấy vợ tắt máy, Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù vợ, nên bồng cháu V. xuống cầu tàu Ông Hiển (khu vực bờ kè gần bến đò Tam Hải-Tam Quang thuộc thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) và ném con gái xuống sông Trường Giang.

Hành vi của Viên được camera an ninh của người dân ghi lại. Sau khi ném con xuống sông, Viên đến trụ sở Công an xã đầu thú.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng 17/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt thi thể cháu V. lên bờ.