Từ điển Oxford chọn một biểu tượng cảm xúc làm “Từ của năm 2015”

NDĐT - Cũng vì “một bức ảnh có giá trị hơn hàng ngàn lời nói” nên Từ điển tiếng Anh Oxford (Oxford English Dictionary - OED) đã sử dụng một hình ảnh để đại diện cho Từ của năm 2015 (2015 Word of the Year).

Từ điển tiếng Anh Oxford đã chọn một hình ảnh làm từ của năm 2015.
Từ điển tiếng Anh Oxford đã chọn một hình ảnh làm từ của năm 2015.

OED đã cho biểu tượng cảm xúc “Cười ra nước mắt” (Face with Tears of Joy) làm từ tốt nhất để phản ánh những đặc tính tâm trạng, cảm xúc và những mối bận tâm của năm 2015.

Trong khi biểu tượng cảm xúc (emoji) được phát triển từ những năm 1990 để biểu diễn cảm xúc ở cuối câu thì năm 2015 được xem là một năm quan trọng với các hình vẽ. Để chứng minh điều này, OED đã phối hợp cùng SwiftKey khám phá tìm xem biểu tượng cảm xúc nào được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng biểu tượng cảm xúc “cười ra nước mắt” được sử dụng nhiều nhất với 17% của tất cả emoji được sử dụng ở Mỹ và 20% ở Anh trong năm vừa qua, tăng rất nhanh khi so với các tỷ lệ 9% và 4% của năm 2014.

Theo OED thì từ “emoji” đã trở nên phổ biến với việc được sử dụng gấp ba lần trong năm nay khi so với năm 2014.

Trong từ điển Oxford, từ emoji được định nghĩa “là một ảnh số nhỏ hoặc một biểu tượng được sử dụng để mô tả ý tưởng hoặc cảm xúc trong truyền thông điện tử. Emoji đến từ tiếng Nhật với nghĩa là bức ảnh và từ moji trong tiếng Nhật là chữ hay ký tự”.

Theo OED thì emoji đã từ lâu không còn chỉ được sử dụng bởi các bạn trẻ tuổi mà thay vào đó nó đã trở thành một ngôn ngữ cảm xúc và vượt qua rào cản của sự khác biệt về ngôn ngữ.

Trong danh sách từ đề xuất cho Từ của năm 2015, bên cạnh biểu tượng cảm xúc “Cười ra nước mắt” thì còn có các từ như “ad blocker” (chặn quảng cáo), “Dark Web” (Web đen) hay “sharing economy” (nền kinh tế chia sẻ).

Có thể bạn quan tâm