Trượt chân xuống kênh, 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

NDO - Chiều 16/8, Ủy ban nhân dân xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể 2 anh em ruột bị trượt chân xuống kênh chết đuối.
0:00 / 0:00
0:00
Đoạn kênh nơi 2 anh em bị trượt chân đuối nước thương tâm.
Đoạn kênh nơi 2 anh em bị trượt chân đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào chiều tối 15/8, 2 anh em ruột là L.A.H (sinh năm 2013) và L.N.T.Đ (sinh năm 2017), ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, rủ nhau đi chơi.

Khi đến đoạn kênh chính Bắc thuộc công trình thủy lợi Thạch Nham đoạn qua thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, thì không may cả 2 anh em trượt chân rơi xuống kênh, bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khuya 15 và sáng 16/8, lực lượng chức năng mới lần lượt tìm thấy thi thể cháu Đ và H, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cháu Đ và H là con của chị Lâm Thị Lành, sinh năm 1982, ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn.