Báo động nguy cơ trẻ em bị đuối nước ở Vĩnh Long

NDO - Cứ vào dịp nghỉ hè hàng năm, ở Vĩnh Long lại xảy ra rất nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước. Có những gia đình cùng lúc phải tiễn biệt cả 2 đứa con yêu quý của mình. Đây không chỉ là nỗi xót thương vô tận mà còn là những mất mát không gì bù đắp được cho cả gia đình, nhà trường và xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng thăm hỏi động viên gia đình có 2 trẻ bị đuối nước ở xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng thăm hỏi động viên gia đình có 2 trẻ bị đuối nước ở xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 trường hợp trẻ đuối nước, trong đó có những trường hợp trẻ ở tỉnh khác đến Vĩnh Long chơi hè rồi bị đuối nước. So với cả năm 2021 chỉ có 5 trường hợp trẻ bị đuối nước. Đây là tình trạng đáng báo động cho việc quản lý của người lớn đối với trẻ em, con cái của mình.

Xót xa trẻ đuối nước

Trưa ngày 11/8, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn các ban, ngành và chính quyền địa phương đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình có 2 trẻ đuối nước chiều qua (10/8) tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Minh Dũng đã chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình và người thân. Đồng thời, mong gia đình cố nén nỗi đau mất mát không gì bù đắp được để lo cho cuộc sống sau này… Sự mất mát quá lớn này cũng đã làm nhói lòng những người đến viếng.

Anh Nguyễn Chí Thái, cha của bé N.T.G.B (2016), chia sẻ: “Gia đình của tôi về thăm nội bị bệnh và sẵn dịp nghỉ hè của các con khoảng 1 tháng nay. Tuy đứa con gái lớn tên V.N.T.L (2011) không phải là con ruột nhưng tôi đã nuôi nó từ khi nó mới 1 tuổi, nó gọi tôi là cha và tôi xem nó như con ruột của mình. Mấy cha con lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Do ở Đồng Nai các con không có sông rạch nhiều nên khi về quê nội thấy ruộng đồng và sông nước, các con rất thích. Các con cũng thường xuyên xin gia đình cùng đám bạn ở xóm đi vòng nhà chơi. Gia đình định hết tuần này sẽ đưa các con lên Đồng Nai, nơi tôi và vợ tôi làm công nhân ở đó, để các con tựu trường nhưng không ngờ chưa kịp đi thì xảy ra cơ sự đau lòng này. Sự mất mát quá lớn đối với gia đình tôi”.

Báo động nguy cơ trẻ em bị đuối nước ở Vĩnh Long ảnh 1

Thừa ủy quyền Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm" cho gia đình em N.M.Q ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Cách nay hơn 1 tháng, chiều 8/7, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp cùng chính quyền địa phương đến tận gia đình trao truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Đ.M.Q, Học sinh lớp 5/1, trường Tiểu học Tân An Thạnh A, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã có thành tích dũng cảm hy sinh cứu người khỏi đuối nước.

Trước đó, vào trưa ngày 27/6, em Đ.M.Q cùng 2 bé trai (một bé khoảng 8 tuổi ở Tây Ninh về chơi hè và một bé khoảng 6 tuổi ở gần nhà) tắm tại bến dưới chân cầu Thủy Lợi, gần nhà. Do nước chảy xiết, 2 em tắm cùng với Q bị nước cuốn đi. Thấy vậy, Q đã dũng cảm bơi ra cứu và đưa 2 em vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do phải kè cùng lúc 2 bạn thể trạng bằng mình nên Q bị đuối sức, chỉ kịp bơi đưa 2 bạn bám vào rễ cây ven sông, thì Q bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng truy hô, người dân và gia đình đã nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, gia đình đã tìm được Q nhưng em không qua khỏi.

Sự ra đi của cậu trò nhỏ chăm ngoan, hy sinh vì bạn của em Đ.M.Q không chỉ là niềm thương tiếc của gia đình, mà hơn hết còn lan tỏa về tinh thần quả cảm cứu người. Từ đây nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng có ích cho cộng đồng và xã hội.

Cần tăng cường giám sát con em

Theo Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây tình trạng trẻ đuối nước có chiều hướng gia tăng mặc dù các ngành, các cấp đã mở nhiều lớp hướng dẫn kỹ năng và dạy bơi cho các em, nhất là ngành giáo dục rất quan tâm vấn đề này hằng năm ở tất cả các trường trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Phan Hồng Hạnh, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm trước hết là do các em không biết bơi, một phần không nhỏ cũng do sự lơ là của người lớn khi thiếu sự quản lý, hỗ trợ trẻ phòng tránh đuối nước. Trong khi môi trường sống ở nông thôn nhiều sông rạch, kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ. Mặt khác, nhiều trường hợp các cháu tuy đã biết bơi nhưng thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước, một bạn bị đuối nước, các bạn khác chạy tới cứu rồi mất sức, dẫn tới những vụ việc thương tâm.

Để tránh những vụ việc đáng tiếc tiếp diễn thì phụ huynh, nhà trường và cộng đồng cần: Tăng cường giám sát và quản lý con em; Hướng dẫn trẻ em vui chơi ở đâu, chơi như thế nào để đảm bảo an toàn; Không chỉ trẻ ở môi trường sông nước mới cần phải học bơi mà việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng đuối nước cho trẻ luôn là cần thiết”.

“Nhầm tưởng lâu nay của ngay chính bản thân trẻ và cả các bậc phụ huynh về phòng tránh đuối nước đó là biết bơi sẽ không bị đuối nước và chỉ cần biết bơi là cứu được người bị đuối nước. Điều này có thể lý giải những trẻ lớn dù đã biết bơi vẫn bị đuối nước là do các em thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống ở môi trường nước và nhận biết mối nguy để phòng tránh… Do đó, cùng với việc phổ cập bơi, vấn đề trang bị kỹ năng mềm cho trẻ cũng rất cần thiết để trẻ có thể nhận biết những tình huống nguy hiểm khi đi hồ bơi, tắm sông hay ở môi trường nước, để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình, đồng thời cũng có thể hỗ trợ cứu người gặp nạn”, Phó Giám đốc Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Phan Hồng Hạnh, nhấn mạnh.