Hai anh em đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk

NDO - Ngày 14/8, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm nên nhiều giáo viên đã tự nguyện tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh, góp phần giảm các vụ tai nạn đuối nước xảy ra.
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm nên nhiều giáo viên đã tự nguyện tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh, góp phần giảm các vụ tai nạn đuối nước xảy ra.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 13/8, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tấn và bà Trần Thị Hoa, trú tại buôn H’Ngô A, xã Hòa Phong đi làm về không thấy 2 con ở nhà nên đi tìm.

Đến 17 giờ 30 phút, gia đình và hàng xóm phát hiện thi thể cháu H.V.Th sinh năm 2015, học sinh Trường tiểu học Sơn Phong ở ao sau nhà.

Gia đình tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm ở ao trên, đến 22 giờ 45 phút tìm thấy thi thể cháu H.V.Th sinh năm 2011, học sinh Trường tiểu học Sơn Phong.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của các em gặp nhiều khó khăn nên sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ một phần chi phí để gia đình lo mai táng cho các em.