Trung tâm công nghệ thông tin – truyền thông Vietnet ra mắt

Đại diện Hội Khoa học Phát triển
nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam
chúc mừng các sáng lập viên
Vietnet-ICT gồm ông Trần
Đại diện Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam chúc mừng các sáng lập viên Vietnet-ICT gồm ông Trần

Bà Nguyễn Thu Huệ, giám đốc Vietnet-ICT cho biết, Vietnet-ICT trực thuộc Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, hoạt động nhằm hướng tới một nông thôn Việt Nam phát triển bền vững nhờ thu hẹp khoảng cách số và tiếp cận thông tin hiệu quả. Vietnet-ICT sẽ hỗ trợ người nghèo Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, thông qua thúc đẩy quan hệ đối tác và tăng cường năng lực.

Vietnet-ICT là tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động vào ngày 20-12-2007.

Các lĩnh vực hoạt động của Vietnet gồm: Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự gắn với người nghèo thông qua sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông; Tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao vị thể của phụ nữ trong xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới; Tăng cường năng lực truyền thông hướng tới các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm yếu thế trong xã hội và phát triển bền vừng; Tham gia tích cực và quá trình xây dựng luật, chính sách công nghệ thông tin và truyền thông hướng tới phát triển bền vững và bình đẳng.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác phát triển, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn.

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, trong các dự án truyền thông và công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn hiện nay, tỷ lệ đầu tư cho phần nội dung thông tin còn thấp, thời gian tới bên cạnh việc áp dụng các công nghệ mới phù hợp, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thiết bị thì cần tập trung đầu tư vào phần ứng dụng và cung cấp thông tin nhằm giúp người nông dân tiếp cận được thông tin nhanh chóng, chính xác, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Ông Trần Bá Thái, một trong ba sáng lập viên của Vietnet-ICT:

Chúng tôi thấy rằng, trong dịch vụ công ích hỗ trợ cộng đồng vùng sâu, vùng xa do Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp đều đang tập trung chủ yếu vào phần viễn thông, trong khi phần thông tin hiện nay hoạt động công ích chưa thấy rõ lắm. Theo tôi, trong tương lai, hoạt động công ích phải cả hai phần: một là thông tin, hai là truyền thông, qua đó mới đảm bảo được mục đích cuối cùng là giúp người hưởng thụ vừa sử dụng công nghệ vừa lấy được thông tin họ cần và có điều kiện trao đổi với cơ quan thẩm quyển của Nhà nước, với các chuyên gia và mọi người trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả lao động của họ.

Có một thực tế hiện nay là trong các dự án công nghệ thông tin, dự án internet thì tỷ lệ đầu tư cho các thiết bị là quá cao, tỷ lệ đó theo tôi phải ngược lại tức là đầu tư vào ứng dụng và nội dung cần được chú trọng hơn vì đây mới là phần trọng yếu và bảo đảm tính bền vững của các dự án.

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Trong bối cảnh như trên, chúng tôi tìm những công việc, những hoạt động dựa trên khả năng của chúng tôi gồm nguồn năng lực của chính mình, các quan hệ xã hội trong giới nghề nghiệp, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạch định chính sách, và với khả năng hợp tác quốc tế sẵn có của chúng tôi, kết hợp lại để có được công nghệ phù hợp và phối hợp với các bên tham gia để đẩy tỷ lệ thông tin và phần nội dung lên, giúp cho người sử dụng cuối cùng có kỹ năng sử dụng và có khả năng khai thác được thông tin một cách có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm