Tân Hoa xã cho biết, công trình nhà máy lọc dầu mang tên Độc Sơn Tử, do Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đầu tư xây dựng, với tổng giá trị đầu tư lên đến 26,2 tỷ nhân dân tệ (hơn ba tỷ USD).
Nhà máy lọc dầu Độc Sơn Tử ở Tân Cương là một phần trong chiến lược hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và Kazakhstan, đồng thời là một trong những công trình lớn nằm trong chiến lược phát triển miền tây của Trung Quốc.
Nhà máy lọc dầu Độc Sơn Tử bao gồm 20 khu lọc dầu và 12 khu hóa dầu, dự kiến đến năm 2007 sẽ hoàn thành xây dựng khu lọc dầu và năm 2008 hoàn thành khu hóa dầu.
Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đạt công suất 5,5 triệu tấn dầu thành phẩm/năm, sản phẩm hóa chất 1,82 triệu tấn. Dự tính, doanh thu hằng năm vượt 30 tỷ NDT.
Độc Sơn Tử, Tân Cương là một trong những nơi phát triển của ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc, có lịch sử hàng trăm năm sản xuất và gia công sản phẩm dầu khí.
Tháng 9-2004, Trung Quốc và Kazakhstan khởi công xây dựng đường ống dẫn dầu chung giữa hai nước. Độc Sơn Tử là điểm cuối của đường ống này. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay với tổng công suất dẫn dầu lên đến 20 triệu tấn/năm.