Trung Quốc tập trung kích thích tiêu dùng trong nước

NDĐT - Để ứng phó với xu hướng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực của cạnh tranh thương mại, Chính phủ Trung Quốc mới đây ban hành 20 nhóm giải pháp, chính sách để ổn định triển vọng tiêu dùng trong nước, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Trung Quốc đầu tư phát triển các khu phố đi bộ và chuỗi cửa hàng tiện lợi để kích thích tiêu dùng. (Ảnh: minh họa)
Trung Quốc đầu tư phát triển các khu phố đi bộ và chuỗi cửa hàng tiện lợi để kích thích tiêu dùng. (Ảnh: minh họa)

Theo đó, các biện pháp mà Trung Quốc sẽ triển khai nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đổi mới phương thức phát triển, cải thiện môi trường tiêu dùng, thúc đẩy phát triển ngành thương nghiệp, kích thích tiềm năng tiêu dùng trong nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của nền kinh tế.

Để phát triển và nâng cấp chuỗi trao đổi hàng hóa, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu dùng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng và bảo đảm hệ thống phân phối, với việc nâng cấp và cải tạo hàng loạt phố đi bộ tại các thành phố lớn, thúc đẩy hình thành mạng lưới dịch vụ lưu thông hàng hóa ở nông thôn đến từng xã, thị trấn, nhất là chuỗi logistics bảo quản lạnh các mặt hàng nông sản; đồng thời nhanh chóng điều chỉnh mở rộng danh mục hàng hóa nhập khẩu bán lẻ thương mại điện tử xuyên biên giới để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đáng chú ý, Trung Quốc sẽ tập trung xây dựng các lĩnh vực trọng điểm kích thích tiêu dùng, nhất là giải phóng tiềm năng mua sắm ô-tô của người dân, thúc đẩy thị trường ô-tô năng lượng mới và ô-tô đã qua sử dụng. Đặc biệt, tiêu dùng ban đêm và tiêu dùng trong các dịp lễ, tết trở thành lĩnh vực được hết sức chú trọng, với việc nới lỏng các hạn chế và dành nhiều ưu đãi về thuế và mặt bằng.

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh phát triển chuỗi các cửa hàng tiện lợi ở cả thành thị và nông thôn, nới lỏng yêu cầu đăng ký với hoạt động kinh doanh thực phẩm và xuất bản phẩm, thí điểm mô hình “một đăng ký, nhiều địa chỉ kinh doanh”, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ về thuế và vay vốn, nhằm giảm giá thành các mặt hàng bán lẻ.

Theo số liệu của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, nửa đầu năm 2019, tổng giá trị bán lẻ hàng hóa tiêu dùng ở nước này đạt 19.500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.786 tỷ USD), tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp tới 60,1% cho tăng trưởng của nền kinh tế. Do vậy, nhiều giải pháp mà Chính phủ Trung Quốc ban hành lần này được kỳ vọng sẽ kích thích tiềm năng tiêu dùng rất lớn của thị trường 1,4 tỷ dân, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế nước này trước các tác động không thuận của môi trường kinh tế - thương mại quốc tế.

Có thể bạn quan tâm