Ba Lan coi trọng tăng cường quan hệ với ASEAN

Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Ba Lan đề nghị, Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa ASEAN tiếp cận thị trường Ba Lan và châu Âu (EU), tăng cường thúc đẩy đàm phán và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa EU và các nước ASEAN.

Đại sứ Hà Hoàng Hải (thứ 3 từ trái sang) và các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Hołownia.
Đại sứ Hà Hoàng Hải (thứ 3 từ trái sang) và các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Hołownia.

Ngày 17/4, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chủ trì cuộc làm việc giữa các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Ba Lan và Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Hołownia.

Tại cuộc gặp, các bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Ba Lan-ASEAN thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

ASEAN hiện là một trong những nền kinh tế rất năng động, với tốc độ tăng trưởng và thị trường gần 700 triệu dân, có nhu cầu hợp tác ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Ba Lan, nền kinh tế lớn thứ sáu trong Liên minh châu Âu, với vai trò quan trọng tại Trung-Đông Âu cũng như trong EU, là đối tác rất tiềm năng để tăng cường hợp tác.

Đại diện các nước ASEAN đề nghị, Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa ASEAN tiếp cận thị trường Ba Lan và EU; đồng thời tăng cường thúc đẩy đàm phán và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giữa EU và các nước ASEAN.

Trao đổi tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hạ viện Szymon Hołownia khẳng định, Ba Lan coi trọng tăng cường quan hệ với ASEAN trong bối cảnh nước này đang định vị vai trò là một “cường quốc tầm trung”, trong đó, Đông Nam Á được xác định là một trong những trọng tâm hợp tác quan trọng.

balan.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Szymon Hołownia nhấn mạnh, Ba Lan có thể trở thành cửa ngõ để ASEAN tiếp cận thị trường châu Âu, trong khi ASEAN là cầu nối để Ba Lan mở rộng hiện diện tại khu vực. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Ba Lan mong muốn thúc đẩy các mô hình hợp tác mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới phát triển chuỗi giá trị “phi tập trung”, gia tăng sản xuất tại chỗ.

Về hợp tác nghị viện, các bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị-pháp lý cho quan hệ song phương và liên khu vực. Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Có thể bạn quan tâm