Đây là quy định đã được Cơ quan quản lý Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh và Bộ Thông tin Trung Quốc thông qua và có hiệu lực từ ngày 31-1.
Theo quy định mới, các website không được đưa những đoạn phim và âm thanh có nội dung liên quan đến khiêu dâm, bạo lực, cờ bạc, các giáo phái tôn giáo, hoặc làm lộ bí mật quốc gia. “Những người đưa các đoạn phim và âm thanh trên mạng phải kiên định mục đích phục vụ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân, coi lợi ích của toàn xã hội là ưu tiên hàng đầu,” bản thông báo của Cơ quan quản lý Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh nêu rõ. Những đơn vị vi phạm quy định có thể sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ đến năm năm. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng phải dỡ bỏ và báo cáo về những nội dung đáng ngờ.
Phần lớn các nhà cung cấp phim trên mạng ở Trung Quốc đều là tư nhân, trong đó lớn nhất là Tudou.com, mỗi ngày đưa lên mạng hàng nghìn đoạn phim.
Hiện vẫn chưa rõ quy định mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến YouTube và các website của Trung Quốc nhưng đặt máy chủ ở nước ngoài.
Ông Ricardo Reyes, phát ngôn viên của YouTube ở San Bruno, California, cho rằng những quy định mới này có thể đáng lo, tuỳ thuộc vào cách áp dụng cụ thể ra sao. Mỗi phút, YouTube tải lên mạng số đoạn phim có thời lượng tương đương 10 giờ về rất nhiều chủ đề khác nhau. YouTube hy vọng các quy định mới sẽ không làm giảm lượng người truy cập rất lớn từ Trung Quốc. “Chúng tôi tin rằng, chính phủ Trung Quốc hiểu rõ giá trị to lớn của các đoạn phim trên mạng và sẽ không áp dụng các quy định mới theo hướng có thể làm tổn hại đến lợi ích của người dân Trung Quốc và những tiềm năng đối với việc phát triển kinh doanh, giáo dục, văn hoá, thông tin và giải trí,” ông Reyes nói.
Còn Tudou.com không đưa ra nhận xét nào về những quy định mới khi được hỏi.
Trung Quốc khuyến khích internet phát triển nhưng đồng thời quản lý ngày càng chặt chẽ đối với các nội dung tải lên mạng từ trong nước. Chính quyền cũng có những quy định nghiêm ngặt đối với người lập blog, yêu cầu họ phải đăng ký tên thật và chỉ cho phép một vài đơn vị được cung cấp dịch vụ blog.
Hiện Trung Quốc có khoảng 164 triệu người sử dụng internet và khoảng 30 nghìn cảnh sát internet, chuyên giám sát các nội dung bị cho là lệch lạc. Có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới về số người sử dụng internet.