Trong cuộc họp báo sáng 12-10, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) Thứ trưởng Y tế Trung Quốc Vương Lũng Đức cho biết, mười năm qua, tình hình dinh dưỡng của người dân Trung Quốc được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ mắc bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm mạnh. Cân nặng ở trẻ sơ sinh đạt mức trung bình là 3,309 kg, tỷ lệ trẻ sơ sinh thiếu cân là 3,6%, đạt mức của các nước phát triển. Chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc tại thời điểm năm 2002 đã tăng thêm 3,3 cm so với năm 1992.
Song, bên cạnh đó tại Trung Quốc xuất hiện nhiều điểm mới đáng lo ngại về tình trạng thừa dinh dưỡng dẫn đến các chứng bệnh mạn tính.
Ông Vương Lũng Đức cho biết, cuộc điều tra tình hình dinh dưỡng và sức khoẻ của người dân Trung Quốc mới đây cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh mạn tính của người Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng, Trung Quốc hiện có khoảng 160 triệu người mắc bệnh huyết áp cao, chiếm tỷ lệ là 18,8%; khoảng 20 triệu người mắc bệnh tiểu đường, chiếm tỷ lệ 2,6%. Tỷ lệ người mắc bệnh do li-pít trong máu khác thường chiếm 18,6%, tức khoảng 160 triệu người mắc chứng bệnh này.
Theo ông Vương Lũng Đức, nguyên nhân số người mắc bệnh mạn tính ở Trung Quốc cao là do người dân chưa có ý thức và thiếu kiến thức về dinh dưỡng, bên cạnh đó, chính phủ cũng cũng thiếu hướng dẫn cụ thể về mặt này.
Ông nhấn mạnh, Trung Quốc hiện nay đã ý thức được vấn đề này, chính vì vậy, trong thời gian tới, cơ quan y tế Trung Quốc sẽ kết hợp với các phương tiện truyền thông, các đoàn thể xã hội, tiến hành các đợt tuyên truyền rộng rãi, nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và thói quen ăn uống hợp lý, khoa học, giúp nâng cao ý thức giữ gìn sức khoẻ cho người dân nước này.