Với gần 100 hình ảnh tư liệu, văn bản, hiện vật gốc..., phòng trưng bày đã giới thiệu đến công chúng một cách khái quát tiến trình hình thành và phát triển của đô thị Huế từ thế kỷ XVII đến nay; trong đó, điểm nhấn là sự chuyển mình từ đô thị cổ thời kỳ phong kiến đến hiện đại.
Theo Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Huế, ông Huỳnh Đình Kết, những tư liệu này đã thể hiện bề dày lịch sử văn hóa của Huế - một trong những đô thị cổ của Việt Nam. Sự phát triển của đô thị Huế trong bốn thế kỷ qua đã để lại những bài học thực tiễn, đó là đổi mới, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc. Trong quá trình hội nhập với quy luật khách quan, Huế cũng đã trăn trở chuyển mình và dựa vào cái riêng để đi lên.
Ông Huỳnh Đình Kết còn chia sẻ: Thông qua đợt trưng bày lần này hy vọng sẽ giúp người xem tự hào và yêu mến bề dày văn hóa lịch sử quê hương, cùng chung tay để xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị.
Để có được một triển lãm chuyên đề có ý nghĩa này, Bảo tàng Văn hóa Huế đã nhận được sự giúp đỡ, đóng góp về một số tư liệu, hiện vật của khoa Lịch sử Trường đại học Khoa học Huế và cá nhân ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).
Phòng trưng bày kéo dài đến ngày 20-4.
Dưới đây là một số hình ảnh tại phòng trưng bày:

Hình ảnh ga Huế xây dựng vào năm 1905.

Trụ sở báo Tiếng Dân ở Huế.

Phố cổ Gia Hội - Huế năm 1930.

Xem triển lãm để hiểu hơn về sự hình thành của đô thị Huế từ quá khứ đến hiện tại.

Công chúng đến xem tại phòng trưng bày.