Sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm và tiến tới Kỷ niệm 68 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2013).
Hiện nay, ở miền Nam Việt Nam có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Ngoài người Việt còn có người Hoa, Chăm, Khơ-me ở đồng bằng; vùng Trường Sơn - Tây Nguyên có người Ba-na, Ê-đê, Stiêng, Xơ-đăng, Cờ-tu, Tà-ôi… Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, gồm áo dài, áo cưới, khuyên tai… của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam được giới thiệu tại buổi trưng bày là những loại hình trang phục, trang sức tiêu biểu, độc đáo, đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc… góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Theo Tiến sĩ Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VHTT và DL Ninh Thuận, trang phục, trang sức là một trong những yếu tố thể hiện đặc trưng văn hóa tộc người, văn hóa của một đất nước. Ngoài chức năng thiết yếu là bảo vệ cơ thể, nó còn phản ánh trình độ phát triển kinh tế, xã hội, tâm lý, quan niệm thẩm mỹ, yếu tố địa lý tự nhiên, sự giao tiếp văn hóa giữa các dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.
“Trang phục, trang sức có được là nhờ vào sự sáng tạo văn hóa của người phụ nữ các dân tộc, khởi nguồn từ tìm kiếm, trồng trọt để tạo ra nguyên liệu, đến se sợi, dệt vải, may cắt, thêu thùa… hầu như là công việc “thiên tính” của phụ nữ. Do đó, những người mẹ, người chị, người vợ có quyền tự hào khi trong kho tàng văn hóa dân tộc về trang phục đều có sự cống hiến của đôi bàn tay và trì tuệ của mình”, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ Nguyễn Thị Thắm bày tỏ.
Thời gian trưng bày sẽ kết thúc vào ngày 30-10-2013.
Áo dài tứ thân và năm thân của phụ nữ Việt.
Trang phục cưới của phụ nữ Hoa và phụ nữ Khơ-me.