Trưng bày “Đèn cổ Việt Nam”

NDĐT- Ngày 2-1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố 11 bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Lễ khai mạc trưng bày “Đèn cổ Việt Nam”.
Cây đèn hình người quỳ thuộc giai đoạn văn hoá Đông Sơn.
Cây đèn hình người quỳ thuộc giai đoạn văn hoá Đông Sơn.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 1/10/2012 công nhận Bảo vật Quốc gia đợt 1 cho 30 hiện vật và nhóm hiện vật. Trong đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia vinh dự được công nhận 11 Bảo vật quốc gia, gồm: Trống đồng Ngọc Lũ, Trống đồng Hoàng Hạ, Thạp đồng Đào Thịnh, Tượng hai người cõng nhau thổi khèn, Cây đèn hình người quỳ, Án đồng Môn Hạ Sảnh ấn, bình gốm hoa lam vẽ thiên nga, Trống đồng Cảnh Thịnh, Các tác phẩm và di bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sách Đường Kách Mệnh, tác phẩm Ngục trung nhật ký và Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Đây là những hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, độc bản và vô cùng quý hiếm, phản ánh những giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc, cần được bảo tồn và giữ gìn.

Cùng ngày, lễ khai mạc trưng bày “Đèn cổ Việt Nam” đã diễn ra tại Bảo tàng lịch sử quốc gia, Hà Nội.

Đến tham quan trưng bày, du khách có cơ hội thưởng lãm hơn 50 hiện vật đặc sắc, thuộc bộ sưu tập đèn cổ có niên đại cách ngày nay khoảng 2500 năm đến đầu thế kỷ 20, được chế tác công phu, tinh tế, vừa đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, kích thước, vừa chứa đựng những giá trị thẩm mỹ, lịch sử và nghệ thuật cao.

Tại trưng bày này, du khách sẽ được thưởng lãm 3 bộ sưu tập đèn cổ ấn tượng: Đèn thuộc văn hoá thời sơ sử có niên đại khoảng thế kỷ thứ 5 TCN đến thế kỷ thứ 4 SCN. Đây là bộ sưu tập đèn sớm nhất Việt Nam với những cây đèn tiêu biểu như: Đèn văn hoá Sa Huỳnh, cây đèn hình người quỳ thuộc giai đoạn văn hoá Đông Sơn - đây là cây đèn vinh dự được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam, và những cây đèn thuộc nền văn hoá Óc Eo,… Bộ sưu tập này thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa Việt Nam với phương Tây; Bộ sưu tập đèn thế kỷ I đến thế kỷ X với tiêu biểu là đĩa đèn gốm, đèn gốm hình Tích tà, đèn đồng hình Tích tà,… thể hiện sự giao lưu văn hoá với phương Bắc khá rõ nét; Bộ sưu tập đèn thế kỷ XI đến đầu thế kỷ thứ XX thuộc thời phong kiến Đại Việt với tiêu biểu như chân đèn gốm men trắng, đèn gốm men trắng men nâu hình đài sen thuộc thời Lý – Trần, cặp chân đèn gốm hoa nâu trang trí hoa cúc, đèn đồng chạm hình cánh sen nổi thuộc thời Lê sơ – Mạc, chân đèn gốm hoa lam đắp rồng nổi thuộc thời Lê Trung Hưng, đĩa đèn gốm men trắng, cặp tượng Kim Đồng Ngọc Nữ dâng đèn thuộc thời Nguyễn,…, cho thấy sự phát triển cao về kỹ thuật chế tác lẫn nghệ thuật trang trí.

Thông qua trưng bày “Đèn cổ Việt Nam” lần này, Bảo tàng Quốc gia Việt Nam mong muốn giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước về cấu tạo, kỹ thuật chế tác, cách thức, chức năng sử dụng đền cổ ở Việt Nam, qua đó thấy được một phần những giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam.

Trưng bày diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2013.

Có thể bạn quan tâm