Theo cáo trạng ban đầu, trùm tín dụng đen Nha Trang Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh “Phú”) vốn có mâu thuẫn làm ăn với bà Huỳnh Thị Thạch (chủ quán massage Bích Tuyền, ở số 6ô Hùng Vương, Nha Trang). Nghe tin bà Thạch đưa tiền cho Phạm Anh Duy (“Mái gầm”) và Trần Văn Thức sang Campuchia mua súng về bắn mình, Ánh “Phú” bàn với Hạnh “Nhật” cho đàn em chém Duy, dằn mặt bà Thạch.
Khoảng 1h ngày 15/7/2006, Duy “Mái gầm” đang ngồi ăn phở cùng bà Thạch ở quán số 35 đường 2/4, Nha Trang thì bị nhóm đàn em Hạnh Nhật do Nguyễn Đức Duy (Cu Ty) cầm đầu, bất ngờ tấn công, chém nhiều nhát, bị đa chấn thương đến nằm bất động tại chỗ. Theo kết luận giám định pháp y, Duy Mái gầm bị thương tật vĩnh viễn, tỉ lệ 43%.
Vụ án này được TAND thành phố Nha Trang xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 18/12/2007. Tại phiên tòa này, Hạnh Nhật khai: Ánh Phú là chủ mưu vụ án (như Hạnh đã khai trước cơ quan điều tra). Tuy nhiên Ánh Phú một mực kêu oan.Sáng 19/12/2007, Tòa quyết định trả hồ sơ cho VKSND, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Ánh Phú trong vụ án.
Ngày 25/4/2008, vụ án được xét xử sơ thẩm lần 2. Tại phiên tòa này, Hạnh Nhật phản cung, khai Ánh Phú không liên quan đến vụ án. Theo lời khai của Hạnh Nhật, khoảng tháng 4/2007 khi đang ở nhà tạm giữ của Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hoà), y viết thư gửi Trương Quang Phú (chồng Ánh “Phú”) để xin 10.000USD, nhưng Phú không cho.
Do sự phản cung này, Tòa lại phải trả hồ sơ cho VKSND Nha Trang. Sau khi điều tra bổ sung, VKSND Nha Trang đã ra quyết định đình chỉ điều tra với Trần Thị Hoàng Ánh, vì không đủ chứng cứ buộc tội.