Tại tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Inca Việt Nam liên kết với hộ nông dân các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc và TP Hòa Bình trồng được 100 ha sachi với 50 ha đang cho thu hoạch. Anh Lý Văn Điểm ở xóm Ngọc Hạ, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn, Hòa Bình) cho biết, tháng 4-2017, gia đình anh đã vào cải tạo, chuyển đổi một héc-ta đất vườn và đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng 2.000 cây sachi. Sau hơn nửa năm đã cho thu hoạch lá và bắt đầu bói quả. Đến nay, gia đình anh Điểm đã thu hoạch được ba đợt lá cây bán cho công ty với giá 10 nghìn đồng/kg lá tươi và 40 nghìn đồng/kg lá khô. Vì cây mới trồng, quả chỉ thu bói cho nên anh Điểm chỉ thu được 20 kg quả trong đợt thu hoạch đầu tiên, giá 30 nghìn đồng/kg quả khô và 50 nghìn đồng/kg hạt.
Theo tính toán của người dân xóm Bưa Lay, xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, trên diện tích 1,2 ha sachi trồng thử nghiệm, sau một năm đã cho thu hoạch lần đầu với giá trị hơn 78 triệu đồng. Năng suất đạt gần 1,3 tấn hạt khô/ha. Đối với loại cây này, trong năm thứ nhất, năng suất bình quân đạt một tấn đến 1,3 tấn/ha quả khô và đạt hơn ba tấn từ năm thứ ba trở đi. Lợi nhuận trung bình mỗi năm từ 150 đến 200 triệu đồng/ha. Trạm Khuyến nông, khuyến lâm huyện Kỳ Sơn đánh giá: Việc phát triển trồng cây sachi góp phần không nhỏ tạo ra sản phẩm cây trồng chủ lực, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
Từ kết quả ban đầu trồng cây sachi, tỉnh Hòa Bình có định hướng sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích trồng loại cây trồng này; trong đó chú trọng đưa vào trồng tại các vườn tạp, trên diện tích cấy lúa và trồng mía kém hiệu quả. Đồng thời sẽ có các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất như: Xây dựng và triển khai dự án Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vùng sản xuất tập trung, tiêu thụ sản phẩm và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân.