Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Những lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ sau trong việc bảo vệ môi trường và phát triển đất nước bền vững. Phong trào trồng cây, gây rừng không chỉ mang lại màu xanh cho quê hương mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã kiên định thực hiện phương châm phát triển “Xanh, bền vững và hài hòa”. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các kế hoạch trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng.
Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã trồng được hơn 3,2 triệu cây xanh và gần 1.200ha rừng. Năm 2024, Ninh Bình đặt mục tiêu trồng mới 1,2 triệu cây xanh và hơn 350ha rừng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc giữ gìn màu xanh cho quê hương.
![]() |
Đoàn Thanh niên huyện Kim Sơn trồng phi lao ven biển. |
Chia sẻ về những định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định: "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp như đẩy mạnh trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tự nhiên với các chương trình như 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'. Tỉnh cũng tăng cường kiểm soát nguồn thải, nhất là từ khu công nghiệp và các hoạt động sản xuất, nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Chúng tôi cũng ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường".
Ninh Bình tăng cường bảo vệ và phát triển rừng
Bên cạnh đó, Ninh Bình còn chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng, tạo sự cân bằng giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế. Những khu rừng nguyên sinh, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Tràng An, Vườn Quốc gia Cúc Phương… không chỉ được bảo vệ nghiêm ngặt mà còn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.
Người dân đồng lòng "Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính mình". Qua đó, không chỉ có sự vào cuộc của chính quyền, phong trào trồng cây, bảo vệ rừng ở Ninh Bình còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân.
![]() |
Công tác bảo vệ rừng luôn được chú trọng đặc biệt. |
Cụ Nguyễn Văn Hòa, 75 tuổi, thành phố Tam Điệp, chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã nghe lời Bác Hồ dạy về trồng cây gây rừng. Bây giờ, dù đã lớn tuổi, tôi vẫn thường xuyên cùng bà con trong thôn tham gia trồng cây vào dịp đầu năm. Trồng một cái cây là thêm một bóng mát cho con cháu sau này, giúp môi trường trong lành hơn".
Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8, thành phố Hoa Lư cũng hào hứng nói: "Ở trường em, thầy cô luôn khuyến khích học sinh tham gia trồng cây và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên. Chúng em cũng học được nhiều bài học về bảo vệ môi trường, biết rằng nếu ai cũng có ý thức trồng và bảo vệ cây, thì quê hương mình sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn".
![]() |
Phát triển du lịch từ rừng mang lại lợi ích kép cho người dân. |
Việc trồng cây, bảo vệ rừng không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, Ninh Bình đang vững bước trên con đường trở thành một đô thị xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa.
Mỗi người dân, mỗi cơ quan, đoàn thể hãy tiếp tục hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ rừng để cùng nhau kiến tạo một Ninh Bình xanh, một môi trường sống trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.