Trình diễn hai tác phẩm vĩ đại của R. Strauss

NDĐT – Trong hai đêm 15 và 16-10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam lần đầu tiên công diễn hai tác phẩm Vier Letzte Lieder và Don Quixote, op. 35 của nhà soạn nhạc R. Strauss trong chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 85.

Nghệ sĩ viola Nguyễn Nguyệt Thu sẽ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc cuối cùng của chuỗi "Strauss cycle".
Nghệ sĩ viola Nguyễn Nguyệt Thu sẽ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc cuối cùng của chuỗi "Strauss cycle".

Đây cũng là chương trình cuối cùng khép lại chùm chương trình hòa nhạc “Strauss Cycle” được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn từ năm 2013 đến năm 2015.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji, Giám đốc Âm nhạc và chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cho biết: “Chùm hòa nhạc “Strauss Cycle” được trình diễn xuyên suốt hai năm qua là dự án âm nhạc lớn mà Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia thực hiện. Với tổng cộng sáu chương trình và 12 đêm diễn, chúng tôi đã công diễn hầu hết những tác phẩm nổi tiếng của Strauss. Và trong chương trình khép lại chuỗi hòa nhạc “Strauss Cycle” này, chúng tôi lần đầu tiên giới thiệu với khán giả Việt Nam hai tác phẩm đồ sộ: Don Quiote và Vier letzte Lieder”.

Chương trình hòa nhạc này cũng hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới: ca sĩ opera giọng nữ cao Hà Phạm Thăng Long, nghệ sĩ viola nổi tiếng Nguyễn Nguyệt Thu, nghệ sĩ độc tấu đàn cello Maximilian Hornung nổi tiếng đến từ Munich, Đức. Bên cạnh đó là hai nghệ sĩ khách mời đến từ Nhật Bản và Đài Loan: nghệ sĩ Sekiyama Yukihiro - bè trưởng trumpet của Dàn nhạc Giao hưởng NHK Nhật Bản, hiện nay nghệ sĩ Sekiyama Yukihiro đang là nghệ sĩ kèn trumpet số 01 Nhật Bản. Nghệ sĩ Lee Chia - Yeh là nghệ sĩ kèn Tuba- tenor của Dàn nhạc Philharmonic Kaosiung Đài Loan.

Richard Georg Strauss (1864 –1949) là nhà soạn nhạc hàng đầu của Đức cuối thời kỳ lãng mạn, đầu thời kì hiện đại. Strauss cũng là nhạc trưởng nổi tiếng khắp nước Đức và nước Áo. Sau Richard Wagner, Gustav Mahler cùng với Strauss là hai đại diện đỉnh cao của nền âm nhạc Đức hậu thời kỳ lãng mạn.

Richard Strauss tỏa sáng ở hai mảng âm nhạc chính là thơ giao hưởng và opera. Các tác phẩm opera nổi tiếng của ông bao gồm: Der Rosenkavalier và Salome; các khúc ca, đặc biệt là Four Last Songs; và thơ giao hưởng, bao gồm: Death and Transfiguration, Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Also sprach Zarathustra, An Alpine Symphony, và các tác phẩm viết cho dàn nhạc khác như Metamorphosen.

Có thể bạn quan tâm