Đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công
Hãng thông tấn KCNA viết: “Phiên bản hai của tên lửa Kwangmyongsong-3 đã tách thành công khỏi tên lửa Unha-3 từ Trung tâm vũ trụ Sohae vào hôm nay. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo”.
Vụ phóng vệ tinh được tiến hành lúc 9 giờ 50 phút theo giờ địa phương, KCNA cho biết.
Vụ phóng này là nỗ lực thứ hai của CHDCND Triều Tiên trong năm nay là nỗ lực thứ năm của nước này kể từ năm 1998.
Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã xác nhận vụ phóng đã diễn ra, một phần tên lửa đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và phần khác rơi xuống vùng biển gần Philippines.
Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phần đầu tiên của tên lửa này đã rơi xuống khu vực Byeonsan-bando ngoài khơi biển Hoàng Hải. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên đã đi qua khu vực Okinawa vào khoảng 10 giờ 1 phút sáng nay theo giờ địa phương và rơi xuống vùng nước của Philippines ngay sau đó.
Theo Chính phủ Nhật Bản, các điểm rơi của tên lửa Triều Tiên bao gồm một điểm ở trên biển Hoàng Hải cách Bán đảo Triều Tiên 200km về phía Tây, một điểm ở biển Hoa Đông cách Bán Đảo Triều Tiên 300km về phía Tây Nam và một điểm ở Thái Bình Dương cách Philippines 300km về phía Đông.
Ban chỉ huy quốc phòng vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cũng xác nhận vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên trên trang web của cơ quan này “Hệ thống cảnh báo tên lửa của Mỹ đã phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên lúc 7 giờ 49 phút chiều giờ EST”.
NORAD cho biết tên lửa đã đưa vệ tinh đi vào quỹ đạo.
Triều Tiên khẳng định vụ phóng rocket tầm xa thành công sáng 12-12 là một sự kiện "đột phá" dành tặng cố lãnh đạo Kim Jong-Il nhân một năm ngày mất của ông.
AFP dẫn lời Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nói “vụ phóng thành công... là một sự kiện đột phá trong việc phát triển khoa học công nghệ và kinh tế của đất nước bằng cách thực thi quyền của chúng ta nhằm sử dụng không gian vào mục đích hòa bình.”
”Các chuyên gia kỹ thuật và nhà khoa học của chúng ta đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo nhờ theo đúng lời dạy của nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Jong-Il vô cùng kính mến,” KCNA nói thêm.
Tại Bình Nhưỡng, người dân đã bày tỏ vui mừng trước sự thành công của việc vệ tinh Kwangmyongsong-3 đi vào quỹ đạo.
Hãng truyền hình trung ương Triều Tiên phỏng vấn một người phục vụ tại khách sank Koryo ở thủ đô Bình Nhưỡng, anh Jong Un Sim bày tỏ: “Tôi không biết phải diễn tả sự vui mừng của mình như thế nào trước tin tức này”.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cũng phỏng vấn một thanh niên Triều Tiên 25 tuổi sau khi xem đoạn băng vệ tinh Kwangmyongsong tách thành công khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo. Anh Jong này nói: “Tôi không thể hình dung được Tổng tư lệnh Kim Jong Il sẽ hạnh phúc như thế nào khi nghe được những tin tức tuyệt vời này”.
Triều Tiên nói rằng việc phóng tên lửa mang vệ tinh là để phục vụ nghiên cứu khoa học. Nhưng Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cho rằng đây chỉ là một bức màn để thử tên lửa đạn đạo và qua đó vi phạm lệnh cấm của LHQ được đưa ra sau khi nước này tiến thành thử hạt nhân hai lần trong năm 2006 và 2009.
Việc phóng vệ tinh này diễn ra ngay sau khi các chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng CHDCND Triều Tiên dường như sẽ di chuyển tên lửa khỏi bệ phóng nhằm sửa chữa một số vấn đề kỹ thuật khi nước này thông báo sẽ lùi thời gian phóng vệ tinh xuống một tuần vào ngày 29-12.
Thế giới lên án
Sau thông báo này của CHDND Triều Tiên, các nước lập tức lên tiếng phản đối và bày tỏ quan ngại.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngay lập tức đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp sau vụ phóng, các cơ quan tình báo của nước này đã lập tức tham vấn với các đối tác Mỹ và Nhật Bản về hành trình của tên lửa mang chở vệ tinh.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của LHQ cấm CHDCND Trều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Đồng thời lên án của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nói thêm rằng CHDCND Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “sự cô lập hơn nữa của quốc tế”.
Tại Nhật Bản, nước này đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ khi Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng tên lửa trong khung thời gian kéo dài 13 ngày, bất chấp tin tức Bình Nhưỡng có thể trì hoãn việc phóng tên lửa.
Tokyo đã triển khai các hệ thống phòng vệ tên lửa đặt quanh Tokyo và đảo Okinawa để đánh chặn và phá hủy quả tên lửa nếu nó rơi xuống lãnh thổ nước này.
Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 đưa vệ tinh vào quỹ đạo, Hãng thông tấn Kyodo đưa tin Nhật Bản cho biết nước này sẽ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an LHQ để thảo luận tình hình sớm nhất có thể.
Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Osamu Fujumura nói: “Chính phủ Nhật Bản chắc chắn rằng vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã tổn hại hòa bình trong khu vực. Vụ phóng tên lửa được tiến hành bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và làm dấy lên những quan ngại sâu sắc. Nhật Bản coi việc này không thể chấp nhận được và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ”.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cũng nhanh chóng ra sắc lệnh gồm ba điểm ngay sau sự kiện CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh. Theo đó, các Bộ liên quan liên tục thu thập và phân tích thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ cho toàn dân nắm được diễn biến về vụ phóng này và sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống bất trắc có thể xảy ra.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “lấy làm tiếc” về vụ phóng của Triều Tiên. Người phát ngôn Hồng Lỗi nói: “Chúng tôi bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng của CHDCNDTriều Tiên bất chấp những quan ngại của cộng đồng quốc tế”.
“Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có cái nhìn dài hạn, giải quyết vấn đề này một cách bình tĩnh và hợp lý, tránh tiến hành các hành động có thể làm leo thang tình hình, và cùng duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực”, người phát ngôn Hồng Lỗi nhấn mạnh.
Tại Mỹ, Nhà Trắng đã kịch liệt lên án vụ phóng thành công này của CHDCND Triều Tiên là “một hành động khiêu khích cao độ”, và nói rằng vụ phóng này sẽ chỉ đưa Bình Nhưỡng lún sâu hơn vào tình trạng bị quốc tế cô lập, thông cáo của người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor nói rõ.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, bà Ileana Ros-Lehtinen cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động thách thức thế giới cũng như các đối tác đàm phán sáu bên bằng mối đe dọa tên lửa đạn đạo.
Bà Ros-Lehtinen kêu gọi tăng trừng phạt Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác ngoại giao và quốc phòng giữa Washington với các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương nhằm “kiềm chế mối đe dọa Triều Tiên”.
Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc tới những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với sự ổn định khu vực mà vụ phóng này của CHDCND Triều Tiên có thể đưa lại. Ông Ban cũng nói vụ phóng của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết 1874 của HĐBA, được thông qua sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2009, cấm Triều Tiên được sử dụng mọi công nghệ liên quan tới tên lửa đạn đạo.
Người phát ngôn của LHQ Martin Nesirky cho biết HĐBA sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Nga cũng bày tỏ “hết sức lấy làm tiếc” về vụ phóng của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo điều này sẽ không giúp cải thiện ổn định trong khu vực.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói rõ: “Nga hết sức lấy làm việc về việc phóng tên lửa do Triều Tiên thực hiện, coi thường ý kiến của cộng đồng quốc tế, trong đó có lời kêu gọi của Moscow”.
Nga cũng cho biết vụ phóng sẽ gây ra “tác động xấu" tới tình hình khu vực và nói điều này là “không thể chấp nhận được,” vi phạm nghị quyết 1874 của HĐBA LHQ, cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, Nga cũng kêu gọi “các bên” tránh hành động làm gia tăng căng thẳng.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Willian Hague cũng bày tỏ sự lên án mạnh mẽ vụ phóng này trong thông cáo. Ông này nói: “Tôi lấy làm tiếc về thực tế rằng CHDCND Triều Tiên đã chọn ưu tiên là vụ phóng tên lửa này hơn là cải thiện đời sống cho người dân. Chúng tôi sẽ triệu Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Anh tới Văn phòng Khối thịnh vượng chung và ngoại giao Anh”.
Tại Nam Á, Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại tới vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên trong sáng nay dù nước này hôm nay cũng đã thử phóng tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân “Agni I” từ bệ phóng ở bờ biển phía đông nước này.
Tại Nam Thái Bình Dương, Australia và New Zealand cũng lên án vụ phóng tên lửa Triều Tiên và kêu gọi sự ứng phó nhanh và mạnh từ HĐBA.
Thủ tướng Australia Julia Gillard mô tả đây là một động thái khiêu khích và vô trách nhiệm, đe dọa đến sự ổn định và an ninh của châu Á-Thái Bình dương.
“Đây là một thí dụ gây thất vọng nữa của Triều Tiên về việc chọn con đường quân sự và cô lập trong khi người dân đang phải đấu tranh để nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Gillard nói.
Chính phủ New Zealand cũng lên án vụ phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully cảnh báo hành động của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và đẩy lùi các nỗ lực xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực.
New Zealand kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, tập trung các nguồn lực vào cải thiện đời sống nhân dân và cam kết một cách xây dựng với cộng đồng quốc tế.