Triệt phá tội phạm dùng súng bắn đạn hoa cải gây án liên tỉnh

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh từ tháng 5-2008 đến tháng 2-2009 xảy ra mười vụ sử dụng súng bắn đạn hoa cải, súng tự chế, làm bị thương 11 người. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn, có dấu hiệu bế tắc do có vụ đối tượng tự dàn xếp, không trình báo cơ quan công an, không có nhân chứng, người bị hại. Sau một thời gian kiên trì thu thập tài liệu, dựng lại chân dung các ổ nhóm liên quan, các trinh sát đã làm rõ băng nhóm do Nguyễn Thị Hiền (tức Hiền "tuyển"), trú tại đường Lý Thường Kiệt, TP Hải Dương và Trần Ðình Long (Long "thổ"), đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc cầm đầu gây án tại ngõ 38 và 54 Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương). Hiền và Long tổ chức cá cược bóng đá, nên thuê Nguyễn Trọng Khiêm, trú tại Dư Hàng, Lê Chân (Hải Phòng) và đồng bọn đi hai xe ô-tô lên Hải Dương để dằn mặt và đòi tiền hai con nợ. Tuy nhiên, nhóm Hiền, Long đã bị Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "hàng"); Vũ Quốc Lộc ở Thượng Lý, Hồng Bàng (Hải Phòng) và Phạm Hồng Quân, trú   tại   khu   5,   Ngọc  Châu, TP Hải Dương (Hải Dương)... dùng súng bắn đạn ghém tiến công lại làm Trần Trí Mạnh bị thương. Sau đó, Hiền, Mạnh thống nhất cùng đồng bọn đến Công an TP Hải Dương trình báo, khai là đi chơi bị bắn, vì thế vụ việc bị "chìm". Sau khi vụ án xảy ra, Hiền và Long trốn khỏi địa phương. Khai thác Ðào Hùng Mạnh, ở Vạn Kiếp, Thượng Lý, Hồng Bàng (Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Kiên ở Tôn Ðức Thắng, An Dương (Hải Phòng), cơ quan điều tra nắm được danh tính hung thủ và ra lệnh truy nã đặc biệt Hiền và Long.

Cùng thời gian này, Ban chuyên án tiến hành rà soát các băng nhóm đối tượng hình sự sử dụng súng săn, súng tự chế, súng bắn đạn ghém để gây án. Nguyên nhân mâu thuẫn do tranh giành hoạt động thu mua than trái phép khu vực bãi thải của mỏ Mạo Khê thuộc khu Ðoàn Kết, Mạo Khê, Ðông Triều (Quảng Ninh). Các trinh sát xác định được 12 tên sử dụng từ năm đến bảy khẩu súng bắn vào ki-ốt nhà Nguyễn Tiến Luận (tức Luận "sẻ"), trú tại thị trấn Minh Tân, Kinh Môn (Hải Dương) ngày 24-2-2009 làm Nguyễn Văn Tiến và Phạm Văn Bình ở thị trấn Ðông Triều (Quảng Ninh) bị thương. Khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đến gặp các nạn nhân, nhưng cả hai đều không hợp tác. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Luận mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Vũ Hồng Thái (tức Thái "Thủy"), trú tại khu Vĩnh Sinh, thị trấn Mạo Khê, Ðông Triều (Quảng Ninh). Thái cầm đầu nhóm 14 tên có nhiều tiền án, tiền sự, sinh sống trên địa bàn Mạo Khê, Yên Thọ của huyện Ðông Triều. Sau khi gây án, Thái và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng ngày 10-6, Công an Quảng Ninh và Hải Phòng bắt được Thái khi hắn đang lẩn trốn tại khách sạn Sao Mai, đường Nguyễn Văn Linh, Lê Chân (Hải Phòng). Ngoài ra, Ban chuyên án còn điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Thái và đồng bọn dùng súng bắn đạn hoa cải làm chết anh Phạm Văn Tân xảy ra ngày 12-4-2009 tại Vĩnh Hồng, Mạo Khê, Ðông Triều (Quảng Ninh) để trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Mở rộng điều tra, Phòng PC14 Quảng Ninh khởi tố Nguyễn Văn Thường, trú tại Yên Thọ (Ðông Triều) về hành vi không tố giác tội phạm.

Tất cả các vụ sử dụng súng bắn đạn ghém, súng ám sát xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng từ đầu năm đến nay đều được điều tra làm rõ; bắt 24 tên, thu bảy súng săn bắn đạn ghém, 15 viên đạn và một số hung khí khác. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng nhanh chóng huy động các lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra với quyết tâm cao nhất. Ðiển hình, đêm 20-6-2009, tại khu vực ngã ba Quán Trữ, đường Trường Chinh và khu vực cổng trường cao đẳng chất lượng cao thuộc địa bàn Kiến An (Hải Phòng) xảy ra vụ hai băng nhóm mang theo súng bắn đạn hoa cải và dao kiếm đi xe máy và xe ta-xi rượt đuổi bắn nhau làm hai tên bị thương. Cơ quan điều tra bắt và vận động đầu thú Vũ Quang Dũng và Ðào Việt Quang ở khu 5, Ðồng Hòa, Kiến An (Hải Phòng) và Phạm Xuân Ðạt, Ðào Mạnh Hoàng ở Lê Chân (Hải Phòng), truy nã năm tên khác.

Theo thống kê của Ban chuyên án tại cuộc họp tổng kết chuyên án 309S ngày 27-8 vừa qua, kết thúc chuyên án đã triệt phá năm băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, điều tra làm rõ 23 vụ án, khởi tố 89 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 1.746 khẩu súng các loại; 4.120 vũ khí thô sơ, 2.868 kg thuốc nổ, 20 quả mìn, tám súng bắn điện... góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Ðáng chú ý, đã kịp thời ngăn chặn một số vụ việc, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ðiển hình như ngày 29-5, từ nguồn tin của quần chúng, Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Quang Mạnh và đồng bọn tàng trữ ba khẩu súng bắn đạn hoa cải và nhiều dao, kiếm đang chuẩn bị đi gây án.

Có thể bạn quan tâm