Triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen tại Quảng Yên

NDO - Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng, sinh năm 1998, trú tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Bằng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Bằng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã Quảng Yên trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân do Ngô Văn Bằng cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).

Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay cho nhóm Bằng. Cơ quan Công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền là 415.000.000 đồng, thu lời bất chính là 240.967.778 đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.