Triển lãm trưng bày hàng trăm hiện vật, tài liệu, hình ảnh được chọn trong kho lưu trữ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Đó là những bức ảnh lịch sử, tranh áp phích, kỷ vật cách mạng cũng như tặng phẩm của các đoàn đại biểu hai nước trong các chuyến thăm lẫn nhau. Trong đó, có bức tượng bán thân Karl-Marx của vùng Erzgebirge, hình ảnh đại lộ Stalin trên những sản phẩm đồ sứ của vùng Meissen - những kỷ vật khó quên về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Berlin vào năm 1957.
Những bức ảnh dường như ghi lại tất cả những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm nước Đức: duyệt đội danh dự trong lễ đón chào đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị nước CHDC Đức tại Berlin; ghi cảm tưởng vào quyển sổ vàng của Tòa thị chính Berlinh 26-7-1957; thăm những người dân lao động, gặp gỡ các em thiếu nhi nước Đức.
Triển lãm cũng giới thiệu những quyết tâm thư của tổ chức hữu nghị thiếu niên Fridrich Shainer CHDC Đức quyên góp 20.802,41 mác Đức ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước và những khẩu hiệu, áp phích phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ.
Triển lãm còn trưng bày những kỷ vật của các nhà lãnh đạo CHDC Đức và nhân dân Đức tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các vị lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam. Đó là hình ảnh chim bồ câu ép, hay đơn giản chỉ là những bộ ấm chén, lọ hoa bằng sứ hay những bức tượng, những cuốn sách, nhưng đó là tất cả những tình cảm chân thành mà người dân Đức đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như cho người dân Việt Nam.
Mở cửa đến hết ngày 20-5, cùng với những hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm này là một hoạt động thực sự ý nghĩa.