Triển lãm ảnh “Sắt son tình nghĩa Việt-Lào” tại Sơn La

NDO - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Sắt son tình nghĩa Việt-Lào”. Triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 9/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm ảnh thu hút đông cán bộ, đảng viên tới xem.
Triển lãm ảnh thu hút đông cán bộ, đảng viên tới xem.

Triển lãm ảnh gồm hai chủ đề chính: Việt Nam khắc sâu tình đoàn kết và Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào - căn cứ của Ban xung phong Lào Bắc.

Triển lãm ảnh năm nay trưng bày hơn 100 bức ảnh nói về lịch sử quan hệ truyền thống, liên minh chiến đấu và thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào (giai đoạn 1930-1975); tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước (giai đoạn 1976-1986) quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào suốt 36 năm đổi mới (giai đoạn 1986-2022).

Các bức ảnh triển lãm còn có nội dung về việc hợp tác, giúp đỡ giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trên các lĩnh vực. Đặc biệt giới thiệu các tư liệu, hình ảnh về bản Phiêng Sa, nơi thành lập Ban xung phong Lào Bắc và những giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.

Triển lãm ảnh “Sắt son tình nghĩa Việt-Lào” tại Sơn La ảnh 1
Du khách tham quan triển lãm ảnh tại Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Bà Ngô Thị Hải Yến, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La, thông tin: Triển lãm ảnh nhằm truyền tải tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua rất nhiều giai đoạn lịch sử, đặc biệt là kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng. Sau đó các thế hệ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp ngày càng tốt đẹp.

Triển lãm ảnh cũng là dịp để nói lên mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; giá trị lịch sử khu di tích cách mạng Việt Nam-Lào. Đây là nơi ghi dấu lại thời kỳ hoạt động của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Ban xung phong Lào Bắc giai đoạn năm 1948-1951 tại bản Phiêng Sa (nay là bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Em Kongmongyang Xaichou, lưu học sinh Lào, Trường Cao đẳng Sơn La, chia sẻ: Triển lãm ảnh đã khắc họa một cách sống động về tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam-Lào. Em thấy sinh sống và học tập ở Việt Nam rất tốt. Tại đây, em cảm nhận được tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.