Triển lãm giới thiệu 66 gian trưng bày của 27 bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, 29 tỉnh, thành phố và khối doanh nghiệp; được chia thành bốn khu vực trưng bày chính là: khu trưng bày khái quát; khu trưng bày của các bộ, ngành trung ương; khu trưng bày của các địa phương và khu trưng bày của các doanh nghiệp. Triển lãm thể hiện sinh động và đậm nét quá trình phát triển và những thành tựu tiêu biểu của các bộ, ngành, địa phương trong 70 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Triển lãm thành tựu 70 năm phát triển kinh tế - xã hội được tổ chức nhằm giới thiệu những kết quả phấn đấu của nhân dân Việt Nam với sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của bè bạn khắp năm châu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước; giới thiệu tiềm năng, triển vọng và hướng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn với các khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phương châm phát triển kinh tế - xã hội vì con người. Trong hơn 20 năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục ở mức bình quân cao thứ hai trên thế giới. Ngay trong thời gian khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm số ít các nước duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển so với khu vực và thế giới vẫn lớn. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn. Phó Thủ tướng cho rằng: Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững hơn; để mọi người Việt Nam được sống một cuộc sống hạnh phúc, trong một xã hội nhân hòa, an bình và tràn ngập yêu thương; để các nét đẹp, các giá trị văn hóa Việt tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại... chúng ta cần thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và cần khơi dậy, cổ vũ, khuyến khích sức sáng tạo của toàn xã hội, nhận diện và tháo bỏ những rào cản đối với việc phát huy mọi nguồn lực phục vụ phát triển, tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.
Trong thời gian diễn ra triển lãm từ nay đến ngày 3-9, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải các gian trưng bày đẹp, độc đáo và ấn tượng.
* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, tối 28-8, Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào tổ chức chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đến dự, về phía Lào có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bun-nhăng Vo-la-chít, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước; Thoong-lun Xi-xu-lít, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Phăn-khăm Vị-pha-văn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu ý kiến khẳng định, trong mỗi thắng lợi và thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 70 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
* Sáng 28-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tuyên ngôn Độc lập - Ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam”.
Ý kiến tham luận của các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tập trung phân tích, khẳng định giá trị, sức sống và tầm vóc thời đại của Tuyên ngôn Độc lập, văn kiện lịch sử trọng đại, vô giá và trường tồn của đất nước, được công bố vào thời điểm bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Các ý kiến đã làm rõ nội dung tư tưởng trong Tuyên ngôn Độc lập, xuyên suốt là sự khát khao về một đất nước độc lập, tự do; là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; là ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, quyết tâm sắt đá để bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh ý chí, khát vọng của dân tộc ta trong Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
* Ngày 28-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, các ngành: nội vụ; tài chính; lao động - thương binh và xã hội; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch; tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành. 70 năm qua, tổ chức, bộ máy và tên gọi có thể thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhưng lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của bảy ngành không ngừng phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước. Với những cống hiến to lớn và những thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường đã qua, các ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó ngành lao động, thương binh và xã hội, giao thông vận tải và tài chính vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập.
* Sáng 28-8, tại Phòng trưng bày số 25, phố Tông Đản (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề Sưu tập Báo chí cách mạng Việt Nam, thời kỳ 1925-1945.
Với gần 200 hình ảnh, tài liệu được lựa chọn từ sưu tập gần 90 đầu báo, tạp chí cách mạng thời kỳ 1925-1945, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Thái Nguyên, Bảo tàng Sơn La…, và một số hiện vật quý hiếm liên quan đến báo chí giai đoạn này, Trưng bày chuyên đề Sưu tập Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ 1925 - 1945 giúp khách tham quan hiểu hơn về một thời kỳ biên tập, in ấn, phát hành đầy khó khăn, gian khổ của các thế hệ làm báo giai đoạn tiền khởi nghĩa. Qua các trang báo thời kỳ này, người xem hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của những chiến sĩ cầm bút cùng quần chúng nhân dân là các cơ sở cách mạng vững chắc, bảo vệ, nuôi giấu cơ quan biên tập, in ấn báo.
Sưu tập được chia thành năm phần trưng bày, gắn với các giai đoạn phát triển cách mạng nước ta, từ phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (đầu thế kỷ 20) đến cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phong trào cách mạng (1930-1931), phong trào dân chủ (1936-1939); thời kỳ Tiền khởi nghĩa tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 8-1945.
* Ngày 28-8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đoạn đối diện tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Tạp chí Xưa và nay phối hợp Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội, những năm tháng không thể nào quên”. Triển lãm giới thiệu gần 200 tấm ảnh về Hà Nội, từ những ngày chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa đến cuối năm 1946. Trong đó, có nhiều tấm ảnh quý nằm trong bộ sưu tập ảnh của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dùng làm quà tặng cho các nhà ngoại giao từng bị “lưu lạc” ở nước ngoài, nay được các sử gia người Pháp tặng lại cho Việt Nam. Ngoài những sự kiện lớn như Tổng khởi nghĩa 19-8 hay Quốc khánh 2-9, triển lãm giới thiệu về những hoạt động của Bác Hồ trên địa bàn Thủ đô sau ngày độc lập, hoạt động của các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời...
* Sáng 28-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề “70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Triển lãm giới thiệu 57 tác phẩm tranh cổ động khổ lớn của 55 họa sĩ, được tuyển chọn từ 500 tác phẩm trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền dịp kỷ niệm này. Các sáng tác thể hiện vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3-9.
* Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu tới bạn đọc loạt sách có giá trị tư liệu và lịch sử; mang tính lý luận, thực tiễn cao; khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho mỗi người. Đó là các đầu sách: Việt Nam trên đường phát triển; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền nam Việt Nam; Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000...
* Đại sứ quán Việt Nam tại CH Nam Phi đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) C.Mát-ha-cô cùng gần 500 khách mời là các quan chức Quốc hội, các bộ, ngành, Đoàn ngoại giao và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, công tác tại Nam Phi và các nước miền nam châu Phi. Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đã điểm lại những chặng đường vẻ vang và những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua. Đại diện Chính phủ Nam Phi nhấn mạnh, Nam Phi luôn coi trọng và đánh giá cao tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai bên, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la vun đắp. Buổi lễ được kết thúc bằng chương trình quảng bá về đất nước con người Việt Nam.