Triển khai bảo trợ 67 thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid-19

NDO -

Sáng 6/4, tại thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, tích hợp các nội dung trong chương trình “Nối vòng tay thương” nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch.

Đại diện Ban tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” trao tượng trưng kinh phí bảo trợ tặng thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid-19.
Đại diện Ban tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” trao tượng trưng kinh phí bảo trợ tặng thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid-19.

Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, nhằm khích lệ các em cùng nhau rèn luyện, thi đua làm nhiều việc tốt để hình thành nét đẹp mỗi ngày, ở mọi lúc, mọi nơi.

Đồng thời, hướng tới triển khai Quyết định số 1895 ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và đào tạo với tổ chức Đoàn giai đoạn 2020-2025.

Ngày hội còn đồng hành với các em thực hiện hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, góp phần tạo môi trường chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục, rèn luyện và vui chơi, giải trí cho thiếu nhi.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị liên quan đã phối hợp trao triển khai đợt 2 Chương trình “Nối vòng tay thương”, bảo trợ 67 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mỗi em 2 triệu đồng/tháng.

Đợt 2 của chương trình đã nâng tổng số thiếu nhi được bảo trợ dài hạn của tỉnh Bình Dương lên 149 trường hợp, với tổng kinh phí bảo trợ trong năm 2022 là 3,6 tỷ đồng.