Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến

Tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đang tập trung nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024

Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước. 

Các sản phẩm khoa học công nghệ do các giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, chế tạo. Ảnh trong bài | KHÁNH AN

Một góc nhìn

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới khẳng định:
Nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng trở về cống hiến cho quê hương. (Nguồn: VinBigdata)

Động lực để trở về

Trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh "chất xám" đang diễn ra vô cùng gay gắt trên thế giới, các cường quốc liên tục mở ra nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài tới nghiên cứu và làm việc. Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế ấy. Bằng những cơ chế, chính sách hấp dẫn, chúng ta "trải thảm đỏ" thúc đẩy đội ngũ trí thức ở nước ngoài về đóng góp và xây dựng quê hương.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Tạo động lực để nhà khoa học cống hiến

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố Hồ Chí Minh xác định định hướng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học-công nghệ, coi đây là động lực cho sự tăng trưởng bền vững. Do đó, thành phố đã ban hành nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ trí thức khoa học, người có tài năng đặc biệt.
Tọa đàm “Trí thức khoa học và công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng” do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Nâng tầm đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

Hơn 25 năm kể từ khi chia tách, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có nhiều quyết sách quan trọng, có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
Tiến sĩ Đỗ Vân Khanh chia sẻ, truyền đạt kiến thức y khoa cho sinh viên. (Ảnh Trường đại học PHENIKAA)

Thu hút và trọng dụng nhân tài

Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư năm 2019 đã chỉ rõ, một trong sáu giải pháp phát triển khoa học công nghệ thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh cần có chính sách thu hút các nhà khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài.

Vinh danh các cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thái Bình trong nghiên cứu khoa học.

Thái Bình: Vinh danh 18 cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học

Tại hội nghị đại biểu trí thức năm 2023 tổ chức ngày 26/5, tại thành phố Thái Bình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình và Hội Khuyến học tỉnh đã vinh danh 18 cá nhân tích cực học tập, nghiên cứu, đóng góp nhiều cho hoạt động công nghệ; là tấm gương xuất sắc trong phòng trào “Học không bao giờ cùng” giai đoạn 2018-2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023).
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tận tâm, tận hiến với đất nước

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Chiều 11/1, tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Trần Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chiều 30-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ (TTNKHVNS). Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, khoảng 200 đại biểu  trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu.