Trên công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Công nhân Nhà máy chế tạo thiết bị
cơ khí LILAMA thi công chế tạo
bồn áp lực trên công trình Nhà máy
lọc dầu Dung Quất.
Công nhân Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí LILAMA thi công chế tạo bồn áp lực trên công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trong cái nắng như đổ lửa xuống công trường xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chúng tôi cùng anh Hoàng Xuân Lập Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45-1, lên công trường trong thời kỳ thi công sôi động. Tại gói thầu P3 những người thợ đang thi công lắp đặt bồn cầu khổng lồ có đường kính lớn đến 20m. Thế nhưng anh Lập nói: "Các bồn ở đây chưa lớn lắm đâu, ở gói thầu P4 của công trình lắp bồn đứng đường kính lớn hơn nhiều rộng tới 57 m". Bên trong bồn cầu có đến 20 thợ hàn cao áp cùng "nhà lửa", liên tục phát ra những tia sáng xanh, đan xen với những vòng lửa đỏ. Từ trên cao bước xuống, thợ hàn Lê Bá Tráng người chằng néo đầy dây an toàn nâng chiếc mặt nạ lên mồ hôi chảy ròng ròng, nở nụ cười tươi rói. Anh nói: "Chúng em đã quen rồi, ngồi đốt hàng giờ liên tục hàn đắp từng lớp một cho dày đủ 57 mm tôn của bồn, khi kiểm tra chụp X quang, dò siêu âm không bị mắc lỗi mới đạt yêu cầu đúng của người thợ LILAMA. Anh Tráng nói tiếp: Ngoài việc học ở trường ra, khi đến đây chúng em được công ty cho đào tạo nâng cao, sau đó Tổng công ty kiểm tra tay nghề theo tiêu chuẩn của ASME và Lloyd s Register, nếu thử mẫu đạt yêu cầu mới được vào hàn thi công.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 45-1, Nguyễn Quang Hào cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Ðại hội Công đoàn các cấp, ngày 28-8 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty LILAMA phát động toàn tổng công ty phấn đấu làm tăng ca, kíp, đến ngày 30-4-2008 chế tạo và lắp đặt, an toàn chất lượng các gói thầu (P1, P2, P3, P4) bao gồm: Chế tạo, lắp đặt hơn 5.000 tấn thiết bị kết cấu thép, gia công lắp đặt hệ thống ống công nghệ 128.000 DI, lắp đặt 22.000 tấn thiết bị bồn bể và 16.000 tấn thiết bị cơ khí. Kỹ sư Cao Tuấn Dũng, chỉ huy trưởng hạng mục công trình của LILAMA 45-1, cho biết thêm, những hạng mục Công ty LILAMA 45-1 đảm nhận thi công gồm các gói thầu như P2/3 đã lắp đặt xong bốn bồn cầu chứa gas khối lượng 2.600 tấn, phấn đấu đến ngày 31-12 lắp đặt và hàn gia nhiệt xong các bồn này. Gói thầu P1/4 từ ngày 7-4 đến nay đã lắp đặt được 1.600 tấn, phấn đấu đến tháng 12-2007 sẽ hoàn lắp đặt xong 3.900 tấn thiết bị. Các hạng mục như lắp các Spooi ống hơi, và gia nhiệt các mối hàn của gói thầu cũng đang được triển khai lắp đặt đúng yêu cầu tiến độ.

Chúng tôi vào khu vực nhà máy chính công ty đang lắp đặt thiết bị lò nung và dàn trao đổi nhiệt, ở đây tập trung nhiều thiết bị hiện đại, có những bình tháp lớn nặng tới 600 tấn như các bình ngưng, tháp phân li..., đan xen với những cần trục khổng lồ cao vút. Mỗi  mã hàng nặng tới 20 tấn từ cần trục được chuyển hạ dần vào bệ máy, những ánh mắt chăm chú của thợ trẻ LILAMA thấm đẫm mồ hôi căn chỉnh hàng tiếng đồng hồ đưa từng mã hàng vào bệ máy chính xác đến từng mi-li-mét. Phía bên kia cầu đường ống là đội lắp kết cấu thép do đội trưởng Kỹ sư cơ khí Hoàng Văn Sáu đảm nhận thi công đã lắp gần 1.700 tấn thiết bị kết  cấu thép, đơn vị đang tranh thủ những tháng nắng, tập trung cao độ cho thi công để bàn giao hạng mục công trình trước tháng 12-2007.

Anh Lưu Văn Quý, cán bộ an toàn của đội công trình, dẫn chúng tôi lên nóc bồn để quan sát toàn cảnh của công trình. Trong nắng chiều, những đoàn xe hạng nặng, chất đầy thiết bị, nối đuôi nhau chạy dài từ phía biển vào công trường. Anh Quý nói với chúng tôi: "Công trình ở đây rất lớn từ đầu công trình đến cuối công trình mất đến nửa giờ xe chạy, vậy mà mặt bằng thi công vẫn chật hẹp, ùn tắc giao thông tại cổng công trình vẫn thường xảy ra, nhất là khi vận chuyển hàng cồng kềnh, những thiết bị siêu trường, siêu trọng. Bảo vệ công trường phải liên tục  thay ca phân luồng để xe chạy, nếu không sắp xếp kịp thời là sẽ xảy ra tắc nghẽn giao thông. Ðể bảo đảm tiến độ, giờ làm việc của công trường hiện nay tăng thêm hai giờ mỗi ngày, công nhân của LILAMA từ chỗ ở ra công trường làm việc xa tới  17 cây số vì vậy buổi sáng họ phải dậy từ rất sớm để 5 giờ xe chạy, buổi trưa ăn ca tại công trường, 19 giờ tối mới về. Ðổi lại chưa có nơi nào trong ngành xây dựng lại bố trí chỗ ăn ở tốt như ở đây, các phòng nghỉ có quạt máy và nhà vệ sinh riêng, cứ bốn dãy nhà tổng công ty xây dựng một bếp ăn tập thể. Mức lương của kỹ sư, công nhân Công ty LILAMA 45-1 được nâng lên rất nhiều, nếu là thợ giỏi mức lương tới cả gần chục triệu đồng/tháng. Công đoàn bộ phận thường xuyên tổ chức cho các đơn vị giao lưu thể dục, thể thao trên bãi biển như bóng đá trên cát, kéo co, tắm biển...

Khi chúng tôi rời công trình trời đã dần tắt nắng, anh Lập nói: Công ty bây giờ nhiều việc lắm, các công trình lại cách xa nhau nên cán bộ điều hành rất vất vả. Chỉ mới 10 ngày gần đây anh đã phải đi liên tục tới bốn, năm công trình từ nhiệt điện Cà Mau, về nhiệt điện Ô Môn - Cần Thơ, rồi tới thủy điện Ðồng Nai 3+4 và hôm nay lại có  mặt tại công trình lọc dầu Dung Quất, nhưng đổi lại mình lại thấy năng động hơn và vui hơn. Trên đường xe chạy về nhà nghỉ chỗ nào trên công trường tôi cũng thấy lấp lánh mầu áo xanh của những người thợ LILAMA, tôi tự nghĩ, chỉ còn hơn một năm nữa, quý 1 năm 2009 Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đi vào hoạt động chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, đánh dấu bước chuyển mình của ngành công nghiệp nước ta, vì vậy, công trình lúc này phải cần rất nhiều những người thợ giỏi và tâm huyết như những người thợ của LILAMA.

Có thể bạn quan tâm