Hơn 105 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Long An

NDO - Đón Tết Giáp Thìn 2024 với phương châm: “Tất cả đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết”, “không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã huy động trên 105 tỷ đồng và hơn 54.000 suất quà Tết hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Long An trao quà Tết cho công nhân lao động đang làm việc tại Long An.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Long An trao quà Tết cho công nhân lao động đang làm việc tại Long An.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết, để chăm lo Tết cho 213.494 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Long An, Công đoàn các cấp đã huy động nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cùng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn tài chính công đoàn được hơn 105 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp đã vận động hơn 54.000 suất quà (trị giá hơn 15,6 tỷ đồng) hỗ trợ công nhân lao động không về quê đón Tết. Đồng thời, Công đoàn các cấp đang tổ chức nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ đoàn viên người lao động: Tấm vé sum vầy; chợ Tết công nhân tại các khu công nghiệp; vé tàu, xe không đồng; chuyến bay trước-trả sau; trao tặng mái ấm; thăm tặng quà và tổ chức chương trình vui Xuân đón Tết cùng công nhân lao động tại 20 khu tập thể, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Hơn 105 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Long An ảnh 1

800 công nhân lao động tham dự và nhận quà Tết tại chương trình Tết sum vầy vào tối ngày 15/1/2023 tại huyện Bến Lức, Long An.

Phát biểu tại chương trình Tết sum vầy tối 15/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn cho biết, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An thực hiện đạt 22/23 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng nhưng vẫn ở mức khá, trên 5,77%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Kết quả trên, có sự đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và lực lượng công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hăng hái tham gia lao động, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần tuân thủ kỷ luật trong lao động đã giúp tỉnh vực dậy đà tăng trưởng kinh tế khá tốt.

Hơn 105 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Long An ảnh 2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn tại chương trình Tết sum vầy tối ngày 15/1/2024.

Theo đó, Long An xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 2024 đạt từ 8% đến 8,5%.

Hơn 105 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Long An ảnh 3

Công nhân lao động chọn mua nhu yếu phẩm giá ưu đãi tại phiên chợ Tết công nhân tại huyện Bến Lức, Long An.

Để đạt được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp; công nhân, viên chức và người lao động; nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.