Quãng thời gian mang thai thường kéo dài khoảng 40 tuần. Các ca sinh non thường dẫn tới nhiều vấn đề về thể chất cũng như những khó khăn trong học tập của trẻ.
Nhưng theo một nghiên cứu trên tạp chí y học Lancet, với đối tượng là 400 trẻ sinh đủ ngày đủ tháng và 1800 trẻ sinh trước 33 tuần mang thai, các nhà khoa học phát hiện giai đoạn sau khi sinh rất quan trọng đối với các trẻ sinh non.
Tổ chức từ thiện Bliss, vương quốc Anh nói, nghiên cứu này cho thấy sự cần thiết của chế độ chăm sóc đặc biệt đối với các em bé sinh non.
Năm 2005, Anh và xứ Wales chỉ có khoảng 11.500 trẻ được sinh ra khi chưa được 33 tuần thai nghén, trong đó phần lớn sinh trong khoảng thời gian 29 đến 33 tuần.
Số trẻ sinh non sống sót ngày càng tăng lên khi điều kiện chăm sóc y tế ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ sinh non sống sót tăng lên cũng nảy sinh những vấn đề mặt trái.
Nghiên cứu này tiến hành khi những trẻ em trên được 5 tuổi, kiểm tra thể chất cũng như trí nhớ, khả năng nhận thức của chúng. Sự ốm yếu về thể chất được phân loại thành ba mức: nhỏ, vừa phải và kém.
Tỷ lệ trẻ ốm yếu cao nhất trong nhóm trẻ sinh trước 28 tuần thai nghén là 49% - 195 trẻ.
Số trẻ ốm yếu cũng cao hơn ở nhóm trẻ sinh trong khoảng từ 29 đến 33 tuần với 441 trẻ, tương đương 36%.
Và một bức tranh tương tự khi các nhà nghiên cứu xem xét đến việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt chẳng hạn như vật lý trị liệu, tâm lý học, phép chữa bệnh bằng lao động...
Những dịch vụ này được sử dụng với 42% trẻ sinh trong khoảng thời gian từ 24- 28 tuần thai nghén, 31% sinh trong khoảng từ 29-32 tuần; trong khi chỉ có 16% trẻ sinh trong khoảng từ 39- 40 tuần thai nghén phải sử dụng.
Trên tạp chí Lancet, các nhà nghiên cứu viết: Những kết quả này đặt ra câu hỏi về sức khỏe và việc cung cấp các dịch vụ phục hồi sức khỏe cũng như chi phí của các dịch vụ này đối với các gia đình và xã hội.
Tiến sĩ Mary Jane Platt, một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng tại trường đại học Liverpool, Anh nói: Nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng, trẻ sinh trước 33 tuần thai nghén cần được chăm sóc, giúp đỡ trong thời gian dài hơn so với trẻ sinh bình thường (4 tuần sau khi sinh).