Trao tặng quà cho công nhân khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết

NDO - Chiều 18/1, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao tặng quà cho công nhân lao động ở khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng quà và thăm hỏi công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng quà và thăm hỏi công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết.

Đến thăm hỏi và trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng và phần quà cho những gia đình công nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không về quê đón Tết ở khu nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã ân cần thăm hỏi và chúc các gia đình công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết ấm áp, sum vầy.

Chia sẻ những khó khăn trong công việc và đời sống mà người lao động xa quê tại Bình Dương phải đối mặt trong năm vừa qua, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng mong muốn, trong năm 2023, người lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề, làm việc năng suất và có chất lượng, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, của tỉnh Bình Dương và đất nước.

Trao tặng quà cho công nhân khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết ảnh 1

Nhiều công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương đón Tết được nhận quà.

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, do ảnh hưởng của tình hình khó khăn nên số lượng công nhân lao động ở lại ăn Tết năm nay nhiều hơn năm trước.

Đối với công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp không về quê được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn chăm lo. Đối với công nhân làm việc ngoài khu công nghiệp, toàn thị xã có khoảng 5.000 công nhân ở lại đón Tết. Ủy ban nhân dân thị xã trích ngân sách tặng 2.000 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Bình Dương trích 46,5 tỷ đồng, công đoàn các cấp trích hơn 300 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm này, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán cơ bản đã hoàn tất; đồng thời nhiều chương trình sinh hoạt văn hóa tinh thần đã và đang tiếp tục được triển khai để phục vụ công nhân lao động ở lại đón Tết tại Bình Dương.