Trao tiền hỗ trợ Tết cho công nhân mất việc, bị cắt giảm giờ làm tại Long An

NDO - Sáng18/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 1.384 công nhân lao động mất việc, bị cắt giảm giờ làm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn bị cắt hợp đồng lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn bị cắt hợp đồng lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quý cho biết, với phương châm không để công nhân lao động mất việc, bị cắt giảm giờ làm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tiến hành trao tiền hỗ trợ cho 935 công nhân lao động bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 449 công nhân lao động bị cắt giảm giờ làm, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt.

Kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn vận động phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An quản lý.

Long An hiện có 48 doanh nghiệp, với tổng hơn 16.920 lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó có hơn 2.300 lao động mất việc, chấm dứt hợp đồng lao động; trên 14.500 lao động bị cắt giảm giờ làm, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động...

Trước tình hình đó, các cấp công đoàn đã huy động mọi nguồn lực hơn 83 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Quý Mão 2023.