TP Hồ Chí Minh: Nhiều "Chuyến xe 0 đồng" đưa sinh viên, công nhân về quê ăn Tết

NDO - Ngày 16/1, tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), câu lạc bộ doanh nhân Hà Tĩnh phía nam và Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đưa gần 500 sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía nam về quê Hà Tĩnh đón Tết Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các sinh viên, người lao động nhận quà Tết trước khi lên xe về quê vào ngày 25 tháng Chạp.
Các sinh viên, người lao động nhận quà Tết trước khi lên xe về quê vào ngày 25 tháng Chạp.

Là một trong những doanh nghiệp tham gia hỗ trợ hoạt động ý nghĩa này, ông Nguyễn Phi Dần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Phúc, Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân Hà Tĩnh phía nam, cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cũng đang phải vất vả để chăm lo cho người lao động của mình, nhưng câu lạc bộ vẫn nỗ lực vận động các thành viên đóng góp để tổ chức đưa sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết. Chúng tôi hy vọng, nghĩa cử này sẽ góp một chút lòng, động viên những người đồng hương còn khó khăn khi làm ăn xa quê.

Chị Dương Thị Thu (quê xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), công nhân sản xuất giày da tại một công ty tại Bình Dương, một trong những người được thụ hưởng chương trình này, không giấu được niềm vui khi có dịp được về quê đón Tết sau 5 năm lỡ hẹn.

Cùng chung tâm trạng, chị Trần Thị Hoa (quê xã Phú Gia, huyện Hương Khê), làm công nhân tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhờ “Chuyến xe 0 đồng” này mà chị và các con có dịp về thăm gia đình, họ hàng sau nhiều năm ăn Tết xa nhà.