Trao tặng 110 xe lăn cho người khuyết tật khó khăn tại Bạc Liêu

NDO - Ngày 16/2, tại thành phố Bạc Liêu, Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý phối hợp Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao trao tặng 110 xe lăn cho người khuyết tật, người cao tuổi khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ giao nhận xe lăn cho người khuyết tật, người già yếu tại Bạc Liêu.
Lễ giao nhận xe lăn cho người khuyết tật, người già yếu tại Bạc Liêu.

Đại diện chính quyền, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu và Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh dự buổi lễ trao tặng.

Theo lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, mỗi chiếc xe lăn trị giá hơn 1 triệu đồng, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả; đồng thời mang hiệu quả thiết thực, thuận tiện cho người khuyết tật, người già yếu của địa phương trong việc đi lại và hòa nhập cộng đồng.

Trao tặng 110 xe lăn cho người khuyết tật khó khăn tại Bạc Liêu ảnh 1

Nhiều người khuyết tật, người già khó khăn tại Bạc Liêu được trao tặng xe lăn.

Chiếc xe lăn là một món quà nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn, nhằm hỗ trợ người khuyết tật, người già yếu có hoàn cảnh khó khăn được thuận lợi hơn trong việc di chuyển, sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, giúp những người khuyết tật, người già thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày, giảm bớt phụ thuộc nhiều vào người thân chung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh neo đơn, gia đình ít người.