NDĐT- Sau một thời gian nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các doanh nghiệp thông tin di động, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông di động trong và ngoài nước; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, chiều 13-8, tại Hà Nội, Bộ TT-TT đã tiến hành cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000 trong băng tần số 1900-2200MHz (cấp phép 3G) tại Việt Nam, thông qua hình thức “thi tuyển”.
Căn cứ vào kết quả chấm tuyển mà Bộ TT-TT báo cáo đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về cấp phép viễn thông, Bộ TT-TT đã chính thức ban hành giấy phép 3G cho ba doanh nghệp và một liên danh trúng tuyển cấp phép. Đó là Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) ; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) ; Công ty thông tin di động (VMS) và liên danh Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực *EVN Telecom) và Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom).
Sau khi cấp phép, Bộ TT-TT sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp theo đúng hồ sơ thi tuyển và cam kết bảo lãnh triển khai giấy phép của các doanh nghiệp trong hồ sơ. Phát biểu tại buổi lễ trao giấy phép. Bộ trưởng TT-TT Lê Doãn Hợp nêu rõ : Việc triển khai dịch vụ 3G vào cuộc sống, các doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng như hình ảnh, âm thanh, dữ liệu phải tốt, bảo đảm lợi ích của người sử dụng. Đây là đóng góp vào chiến lược phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đưa các dịch vụ công ích về vùng sâu, vùng xa ; đưa dịch vụ nghe nhìn về cơ sở, đến tận từng gia đình…
Dự kiến, các doanh nghiệp sẽ cung cấp dịch vụ 3G đến người sử dụng vào quý 3 năm 2009 và đầu năm 2010.
Các nhà phân tích cho rằng, với việc ứng dụng 3G, hàng chục triệu người sẽ được hưởng lợi, trong khi ngành thông tin di động Việt Nam khẳng định thêm một bước đột phá mới, hội nhập với xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới.