Trao Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2015

NDĐT – Tối 9-12, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2015 cho 38 tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 400 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Tác phẩm đoạt giải Vàng "A di đà Phật".
Tác phẩm đoạt giải Vàng "A di đà Phật".

Hai giải vàng, mỗi giải 50 triệu đồng được trao cho tác phẩm A di đà Phật của nhà điêu khắc Nguyễn Khắc Hân và tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tác giả Đinh Gia Thắng. Bốn giải bạc, mỗi giải 20 triệu thuộc về các tác phẩm Chợ chiều, tượng tròn của tác giả Phạm Thái Bình, sơn dầu Chiều biên giới của tác giả Trần Huy Oánh, sơn mài Lên đồng của Trần Quốc Giang và tượng tròn Rùa biển của Vũ Quang Sáng. 12 giải đồng, mỗi giải 15 triệu đồng được trao cho Ngày đơm hoa (lụa - Trần Xuân Bình), Ám ảnh (tượng tròn - Nguyễn Đức Công), Đức tin (video art – Võ Việt Dũng), Giao mùa (sơn dầu – Phạm Hà Hải), Chuyện quê 10 (gỗ, sơn – Kù Kao Khải), Ngày mùa ở HTX Đại Phong (sơn mài – Đinh Trọng Khang), Đông về (khắc gỗ - Vũ Bạch Liên), Tuổi teen (lụa – Phạm Hồng Như), Tháng ba (sơn dầu – Mai Xuân Oanh), Người của làng (màu tự nhiên trên giấy dó – Phạm Hoàng Sơn), Đôi phố (tượng tròn, sắt, kính – Nguyễn Huy Tính), Tứ quý (acrylic – Nguyễn Đình Vũ).

Về tác phẩm điêu khắc tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, họa sĩ Lê Anh Vân, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa, Đồ họa, Video Art.. . của Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 cho biết, đó là một quần thể lớn, là một công trình mang tính chất tổng hợp, được sáng tác trên một đề tài rất hay, ca ngợi người mẹ Việt Nam thông qua hình ảnh mẹ Thứ, một người mẹ với sự hy sinh quá lớn với dân tộc mình. Về tổng thể tượng đài là một ngọn núi sừng sững, trong một môi trường rất đẹp và tương tác tốt với người xem. “Tôi đã được chiêm ngưỡng tác phẩm này tại Quảng Nam, ở đây hội tụ cả về yếu tố thẩm mỹ, văn hóa và tâm linh. Cá nhân tôi đánh giá tác phẩm này xứng đáng được giải cao” – họa sĩ Lê Anh Vân nói.

Tác phẩm A di đà Phật cũng nhận được nhiều đánh giá cao từ phía Hội đồng nghệ thuật. Họa sĩ Lê Trọng Lân, thành viên Hội đồng nghệ thuật cho biết: “Tác phẩm này Hội đồng Nghệ thuật chúng tôi đều thống nhất rằng đạt được đến mức độ tương đối toàn vẹn về mặt nội dung và hình thức. Nội dung và phương pháp thể hiện có sự hài hòa, nâng đỡ nhau, kỹ thuật thể hiện đã làm cho nổi bật nội dung cần thiết. Về kĩ thuật đồ họa của tác phẩm cũng đạt đến trình độ sâu sắc và kỹ lưỡng, hoàn thiện và mới mẻ hơn những tác phẩm khác. Đó còn là cách thể hiện tỉ mỉ, trau chuốt về kỹ thuật, hoàn hảo về mặt thể hiện”.

Có thể bạn quan tâm