Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

NDO - Tối 14/1, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trao giải Nhất thể loại Phóng sự cho nhóm tác giả.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trao giải Nhất thể loại Phóng sự cho nhóm tác giả.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ của các bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh tại liên hoan phim.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được phát động tổ chức 2 năm một lần từ năm 1997. Qua 12 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền của các kỳ Liên hoan phim trước đây, Liên hoan phim năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy, sáng tạo nghệ thuật; đồng thời là cơ hội để thanh, thiếu niên trau dồi, học hỏi các kiến thức về an toàn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ Luật Giao thông. Đây được xem là một trong những kênh tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đạt hiệu quả cao.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 ảnh 2

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông trao giải cho tác giả đạt Giải Nhất hạng mục Phim ngắn/Clip.

Liên hoan phim năm 2023 đã thu hút được sự tham gia đông đảo các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp cũng như cộng đồng người dân. Ban Tổ chức đã nhận được 321 tác phẩm (tăng 48,6%), trong đó: 152 phóng sự (tăng 55,1%) và 169 Clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là “Ống kính giao thông” (tăng 43,2%).

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham gia, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Các tác phẩm đoạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định, thể lệ của Giải thưởng.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 ảnh 3

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ trao giải.

Bám sát theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông", nhiều tác phẩm tiếp tục đề cập đến những vấn đề được toàn xã hội quan tâm, như xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn; vấn đề dừng đỗ xe ô-tô, chuyển đổi số trong giao thông vận tải...

Các tác phẩm cũng đã đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp mới để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như phát hiện được những tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng chí đồng thời lưu ý, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó cần có vai trò, sự đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc tiếp tục quan tâm, chung tay với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông. Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng liên hoan phim để có nhiều tác phẩm dự thi hơn, nhiều tác phẩm hay và đạt giải cao hơn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 22 tác phẩm đạt giải trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đồng thời, khán giả cũng bình chọn 5 tác phẩm được yêu thích nhất trong 22 tác phẩm đạt giải.