Cuộc thi diễn ra trong các ngày từ 28 đến 30-5, đã có 46 tác phẩm của 48 biên đạo trong cả nước tham gia.
Theo TS NSND ứng Duy Thịnh, Trưởng ban giám khảo, cuộc thi tác phẩm múa ít người lần thứ hai đã thu hút một lượng tác giả, tác phẩm nhiều hơn hẳn so với lần thứ nhất (chỉ có hơn 20 tác phẩm múa tham dự), đề tài tác phẩm phong phú, đa dạng, bám sát nhịp sống hiện đại.
Đặc biệt, một trong những điểm nổi trội của nhiều tác phẩm múa tham gia thi lần này là đã hình thành ngôn ngữ múa tương đối hiện đại, cấu trúc chặt chẽ, nhiều ý tưởng lạ, độc đáo và táo bạo.
Bên cạnh một số gương mặt biên đạo đã thành danh từ cuộc thi lần thứ nhất như Kiều Lê, Hữu Từ, Thu Hà… vẫn tiếp tục khẳng định năng lực sáng tạo dồi dào, đã xuất hiện những gương mặt biên đạo trẻ đầy triển vọng như Quỳnh Lan, Tuyết Minh, Bích Lan… Tuy nhiên, vẫn còn một số tác phẩm vẫn theo lối tư duy truyền thống, ngôn ngữ thiếu tính hiện đại, cấu trúc đơn giản…
Kết quả: Không có giải nhất.
Giải nhì được trao cho các tác phẩm: Kẹp ba lá (NSƯT Lữ Thị Kiều Lê), Suối tóc (Tuyết Minh), Tôi là ai? Ai là tôi? (Trần Thị Bích Lan), Chân tâm (Nguyễn Quỳnh Lan).
Giải ba: Đồng đội (Nguyễn Chiến Thắng), Điều ước (NSƯT Nguyễn Hữu Từ), Gánh đời (NSƯT Nguyễn Hoà Hiếu), Hoa của mẹ (Lan Hương), Con đầu lòng (Nguyễn Hải Tiến). 14 tác phẩm được trao giải khuyến khích.
Phần thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho các nhạc sĩ tham gia hiệu quả: Đức Trịnh, Quốc Trung và Việt Anh (nhạc sĩ trẻ nhất tham gia viết nhạc nền cho tác phẩm múa).
Phần thưởng của Cục Tư tưởng- Văn hoá (Tổng cục Chính trị- Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho tác phẩm xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang: Tình yêu lính tăng (Trần Thu Hằng) và Lính nhà giàn (Nguyễn Hồng Quân).
Phần thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm có ý tưởng văn học sâu sắc: Chân tâm (Nguyễn Quỳnh Lan), Ai là tôi? Tôi là ai? (Trần Bích Lan) và Chắp cánh (Nguyễn Thu Hà).
Phần thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho diễn viên biểu diễn xuất sắc nhất: Cao Chí Thành, Nguyễn Tuấn Ngọc và Phạm Bảo Trung.
Phần thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho Không đề (Tấn Lộc) - tác phẩm tạo hình đẹp; và tác phẩm thiết kế mỹ thuật hiệu quả: Hào khí Mê Linh (NSƯT Phan Hồng Hà).
Phần thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho tác phẩm múa sử dụng cốt truyện dân gian: Thủ Thiệm giả làm quan (NSƯT Lê Huân).
Phần thưởng của Hội Văn nghệ dân tộc thiểu số cho tác phẩm về đề tài dân tộc: Đinh Rô Băng (Kon Tum), Hoàng Anh Đậu và NSƯT Trần Thu Vân.