Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc.
Thứ trưởng Vương Nghị bày tỏ vinh dự được thay mặt Nhà nước Trung Quốc tham dự Lễ trao đổi thư phê chuẩn Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và cho rằng Hiệp định này cùng với Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ bắt đầu có hiệu lực là sự kiện lớn trong quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước Việt-Trung, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan hoan nghênh Thứ trưởng Vương Nghị sang thăm Việt Nam tham dự buổi lễ trọng đại này, đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc đưa Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ đi vào cuộc sống đúng thời gian mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận và bày tỏ nhất trí với đánh giá của Thứ trưởng Vương Nghị về ý nghĩa của sự kiện này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thành quả chung của nhân dân hai nước, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc phát triển mới của quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Từ nay, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có một đường phân định trên biển rõ ràng, bao gồm biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ. Ðiều đó tạo thuận lợi cho việc quản lý và duy trì ổn định trong Vịnh, tiến tới xây dựng Vịnh Bắc Bộ thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và cùng phát triển, góp phần tăng cường sự tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan đề nghị Chính phủ hai nước cần chỉ đạo các ngành, địa phương hữu quan hai nước hợp tác và phối hợp chặt chẽ nhằm quán triệt và nghiêm túc thực hiện hai Hiệp định này, tạo tin cậy trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần bốn tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", đáp ứng lợi ích căn bản và nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước Việt - Trung, vì hòa bình, hợp tác, ổn định, cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới.
* Sáng 30-6, tại Nhà khách Chính phủ số 2 Lê Thạch, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao đổi văn kiện Thư phê chuẩn Hiệp định giữa nước CHXHCH Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ được ký ngày 25-12-2000 tại Bắc Kinh. Văn kiện Thư phê chuẩn Hiệp định do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa ký đã được đồng chí Vũ Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Vương Nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trao đổi. Hai đồng chí Thứ trưởng cũng đã ký Biên bản trao đổi văn kiện Thư phê chuẩn.
Chứng kiến Lễ trao đổi văn kiện Thư phê chuẩn về phía Việt Nam có Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thủy sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng công ty dầu khí Việt Nam; về phía Trung Quốc có Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và đại diện các bộ, ngành hữu quan của Trung Quốc cùng cán bộ Ðại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Phù hợp với quy định tại Ðiều XI của Hiệp định, kể từ ngày 30-6-2004, Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ đã chính thức có hiệu lực thi hành.
Tại Lễ trao đổi văn kiện Thư phê chuẩn, hai đồng chí Thứ trưởng đã phát biểu ý kiến nêu bật ý nghĩa to lớn và sâu rộng của việc ký kết Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ, đồng thời khẳng định hai nước cam kết tuân thủ mọi quy định của Hiệp định, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Có thể nói, cùng với Hiệp ước biên giới trên đất liền năm 1999, việc ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ được coi là biểu hiện cụ thể và sinh động của quyết tâm chung của cả hai bên nhằm tăng cường và củng cố tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Hai đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước là một giải pháp công bằng, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế cũng như điều kiện và hoàn cảnh tự nhiên của Vịnh Bắc Bộ, đáp ứng được mong muốn và lợi ích chính đáng của mỗi nước, phù hợp với lợi ích của hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, mở ra một giai đoạn mới trong việc hợp tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả Vịnh Bắc Bộ.
Cũng trong ngày 30-6, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tiến hành trao đổi công hàm thông báo việc Chính phủ hai nước hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ đối với Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa, ký tại Bắc Kinh ngày 25-12-2000 và thỏa thuận Hiệp định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-6-2004.