Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại Lai Châu

NDO -

NDĐT - Sáng 13-1, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Quang cảnh Lễ khai mạc.
Quang cảnh Lễ khai mạc.

Tại triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày hơn 200 bản đồ, tư liệu, hiện vật có từ thời phong kiến đến nay, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bản đồ, hiện vật trên được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Với đặc thù Lai Châu là tỉnh biên giới với hơn 265 km đường biên tiếp giáp với Trung Quốc, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại Lai Châu ảnh 1

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân tại thành phố Lai Châu.

Sau triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tặng lại hiện vật, tư liệu để tỉnh Lai Châu lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh giúp người dân có thêm nguồn tư liệu khi cần tìm hiểu. Đồng thời, sẽ tiến hành triển lãm tại các huyện, thành phố trong tỉnh để đông đảo đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh được biết.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17-1.