Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương

NDO - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương, người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho vợ Liệt sĩ Hồ Tấn Dương.
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho vợ Liệt sĩ Hồ Tấn Dương.

Ngày 5/3, tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (cũng là nơi ở hiện nay của ba mẹ, vợ và 2 con của Liệt sĩ Hồ Tấn Dương), Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương.

Liệt sĩ Hồ Tấn Dương sinh năm 1986, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 4/8/2022, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, quá trình truy đuổi, do 2 đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn, đồng chí Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận sự hy sinh của đồng chí Hồ Tấn Dương, ngày 4/8/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương ảnh 1
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu phát biểu tại buổi lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sĩ Hồ Tấn Dương.

“Sự hy sinh của Liệt sĩ Hồ Tấn Dương đã thể hiện tinh thần Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Mong rằng gia đình Liệt sĩ Hồ Tấn Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, biến đau thương thành hành động, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu bày tỏ.