Trao Bằng khen cho 2 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất

NDO - Sáng 10/4, tại Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho 2 em học sinh có hành động đẹp, nhặt được của rơi trị giá hơn 100 triệu đồng trả lại người đánh mất.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương trao tặng Bằng khen và hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương trao tặng Bằng khen và hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Thái Bình Dương đã trao Bằng khen đột xuất kèm theo tiền thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng hoa cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán.

Trước đó, nhằm động viên, khen thưởng kịp thời đối với việc làm đầy ý nghĩa của 2 em học sinh trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tặng Giấy khen đột xuất, cùng máy tính bảng cho 2 em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 21/3, em Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, cùng học lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B, huyện Định Quán đến lớp thì nhặt được giỏ xách trong khuôn viên trường. Khi mở ra, các em phát hiện bên trong giỏ xách có tiền mặt và nữ trang trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, Trâm và Kỳ mang giỏ xách trên giao cho thầy tổng phụ trách Đội để tìm trả lại người đánh mất.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà H.T.T.A, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc là phụ huynh 1 học sinh của trường đã liên hệ nhận lại tài sản.